Bốn dạng thuốc tránh thai phổ biến
Có rất nhiều biện pháp tránh thai: đặt vòng, triệt sản, dùng bao cao su, dùng thuốc... Riêng với loại thuốc ngừa thai cũng có nhiều dạng như uống, tiêm, cấy và dán
1. Thuốc uống: Được nhiều phụ nữ lựa chọn vì hiệu quả cao, rẻ tiền (có nơi phát miễn phí), kinh nguyệt đều, không gây đau bụng kinh, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung, bệnh viêm vùng chậu. Nhược điểm của thuốc là phải uống mỗi ngày, làm giảm lượng sữa mẹ, có một số tác dụng phụ như căng ngực, ra máu âm đạo bất thường. Những người mắc bệnh gan, cao huyết áp, viêm tắc tĩnh mạch sâu... đều không sử dụng được.
2. Thuốc tiêm: Thuốc được tiêm miễn phí tại các phường, xã, trung tâm y tế quận, huyện. Ưu điểm của thuốc tiêm là hiệu quả rất cao, mỗi một mũi tiêm ngừa thai được 3 tháng. Người sử dụng thuốc tiêm không bị đau bụng kinh, ít mất máu trong những ngày có kinh nguyệt. Tuy nhiên, người sử dụng thường bị tăng cân, kinh nguyệt không đều và ít đi (80% phụ nữ chích từ 3 mũi trở lên sẽ bị mất kinh). Khả năng có thai sau khi ngưng thuốc là từ 6-10 tháng cũng là điều làm cho nhiều người lo ngại.
3. Thuốc cấy: Hiện chỉ có một loại duy nhất, đó là một que tránh thai dài 4 cm, đường kính 2 mm, được đặt dưới da ở mặt trong cánh tay. Thuốc cấy có hiệu quả cực cao, mỗi lần đặt tránh thai trong 3 năm. Tuy vậy, biện pháp này cũng có một số nhược điểm như giá rất đắt (khoảng 1,8 triệu đồng/que), có một số tác dụng phụ như kinh nguyệt không đều, không thích hợp với một số người mắc bệnh ung thư vú, ung thư sinh dục... Muốn áp dụng biện pháp tránh thai này phải đến BV Phụ sản Từ Dũ, BV Hùng Vương, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản...
4. Thuốc dán: Là biện pháp tránh thai mới được sử dụng trên thế giới. Tại Việt Nam, thuốc dán chưa được lưu hành rộng rãi, chính thức. Cách sử dụng là dán một miếng thuốc vào những vùng ít cử động trên cơ thể. Mỗi miếng dán có tác dụng ngừa thai trong một tuần, một tháng dán 3 miếng, tuần còn lại không dán để ra kinh. Ưu - nhược điểm của thuốc dán cũng giống như thuốc uống. Đây là biện pháp tránh thai mới nên ghi nhận về nó chưa được phong phú.