Ca phẫu thuật ghép mặt lớn nhất thế giới
(NLĐO)- Khi tự bắn vào mặt mình năm 1997, Richard Lee Norris đã bị bay mất mũi, môi và hầu hết các bộ phận trong miệng. Ông đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tái tạo nhưng đều thất bại cho đến ca phẫu thuật lịch sử 36 tuần trước.
Trước ca phẫu thuật, Richard Lee Norris(37 tuổi) phải ẩn dật trong bóng tối sau chiếc mặt nạ. Tiến sĩ Eduardo Rodriguez, người dẫn đầu nhóm bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Maryland (Mỹ), cho biết: “Khuôn mặt thật của Norris trông rất kỳ dị, rất khó có thể tiếp xúc và nhìn lâu được. Mọi người vẫn thường soi mói vì suốt ngày ông ấy đeo mặt nạ và họ muốn thấy khuôn mặt đằng sau đó”.

Khuôn mặt ông Norris qua các giai đoạn. Ảnh: Reuters

Ca ghép mặt của ông Norris được xem là thành công nhất về mặt thẩm mỹ tới nay. Ảnh: AP
Một ê kíp gồm hơn 100 bác sĩ, các nhà khoa học, nhân viên y tế các trường đại học đã hợp tác để thực hiện ca
Những ca ghép mặt nổi tiếng thế giới
•2005: Ca ghép mặt đầu tiên được thực hiện tại Pháp
• 2008: Tại Mỹ, người đầu tiên được ghép mặt là Connie Culp, đến từ Ohio. Người phụ nữ 48 tuổi đã được ghép môi trên, mũi, vòm miệng, mắt và cả hai má. Chính người chồng tàn nhẫn đã bắn vào mặt bà trong một cơn giận điên cuồng.
• 2010: Một nông dân Tây Ban Nha đã bị biến dạng mặt, không thể thở, nuốt và nói
• 2012: Mới nhất là ca ghép mặt cho một chàng trai Thổ Nhĩ
|
Lãnh đạo Trung tâm Y tế Đại học Maryland hôm 26-3 công bố Richard Lee Norris (37 tuổi) đang phục hồi rất tốt sau ca phẫu thuật. Ông bắt đầu có cảm giác với khuôn mặt của mình, có thể tự đánh răng và cạo râu được. Đồng thời, ông cũng phục hồi khả năng khướu giác vốn đã mất sau tai nạn.
Bản chụp phim cho thấy các khu vực chấn thương trên mặt đã được gỡ bỏ và cấy ghép lại một cách hoàn hảo.
Sáu ngày sau khi rời bàn mổ, Norris đã có thể di chuyển chiếc lưỡi của mình, tự đánh răng - điều mà không ai có thể ngờ tới.
Soi gương chính là việc đầu tiên mà Norris muốn làm khi mở được mắt vào ngày thứ 3 sau ca phẫu thuật. Quan sát gương mặt mình trong gương, Norris đã cảm ơn và ôm chầm lấy những bác sĩ đã cứu vớt khuôn mặt mình.
Đây là ca ghép mặt thành công nhất từ trước đến nay về mặt thẩm mỹ. Hiệu trưởng Trường Đại học Maryland, tiến sĩ E. Albert Reece phát biểu tại buổi họp báo: “Cấy ghép là một điều diệu kỳ. Đây là trường hợp chưa từng có trong lịch sử y học và đây sẽ là diện mạo của y học trong hiện tại và tương lai”.
Ca phẫu thuật này là một phần của hàng loạt ca ghép mặt thực hiện trong 72 giờ, sử dụng các bộ phận của một người hiến tặng giúp cho năm bệnh nhân, trong đó có ông Norris.
Hải quân Mỹ đã hỗ trợ tài chính cho ca phẫu thuật. Những ứng dụng thành công trong ca phẫu thuật sẽ giúp những binh sĩ bị thương từ chiến trường Iraq và Afghanistan trong tương lai. Chính phủ Mỹ ước tính 200 lính bị thương có thể được ghép mặt.