Các kỹ thuật điều trị tim mạch ở VN đã đạt mức tiên tiến

(NLĐ) - Ngày 26-4, tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị tim mạch học can thiệp toàn quốc lần thứ nhất. Theo GS Phạm Gia Khải, Viện trưởng Viện Tim mạch VN - Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp, cho biết: Các bệnh về tim mạch đang có xu hướng phát triển mạnh ở VN.

Theo thống kê, năm 1990, có 4,5%o trẻ từ 7 đến 15 tuổi bị thấp tim và bệnh van tim do thấp. Số lượng này tiềm ẩn nguy cơ sẽ có nhiều trường hợp tổn thương van tim hiện nay và sau này. Về bệnh tăng huyết áp, chỉ tính riêng ở miền Bắc năm 2003 số người trên 25 tuổi có tăng huyết áp chiếm tới 16,05%, so với chỉ 1,9% năm 1976.

Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Tổng Thư ký Hội Tim mạch học can thiệp VN, cho biết: Các kỹ thuật điều trị tim mạch ở VN đã ở mức tiên tiến so với khu vực và thế giới.

Tham dự hội nghị này còn có các chuyên gia đầu ngành về tim mạch học từ Ấn Độ, Malaysia, Úc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản...  Cùng với việc giới thiệu những tiến bộ mới trong điều trị bệnh tim mạch, có 9 ca can thiệp, điều trị tim mạch đã được tường thuật trực tiếp từ Viện Tim mạch Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai.