Cha đâm 4 kim khâu vào con gái 2 tháng tuổi

(NLĐO) – Do nghi ngờ bé 2 tháng tuổi không phải con ruột mình nên Yin Zhihe đã dùng kim khâu đâm vào cơ thể cháu.

 

Bé gái được phẫu thuật tại bệnh viện tỉnh Hắc Long Giang - Ảnh: Want China Times
Bé gái được phẫu thuật tại bệnh viện tỉnh Hắc Long Giang - Ảnh: Want China Times

Ngày 24-12, Tòa án tỉnh Hắc Long Giang - Trung Quốc đã tuyên phạt 10 năm tù giam vì tội “âm mưu giết người” đối với ông bố nhẫn tâm đâm 4 kim khâu vào cơ thể con gái.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ bé gái 2 tháng tuổi không phải con ruột của mình nên Yin Zhihe đã dùng kim khâu đâm vào cơ thể cháu bé hôm 4-8. Theo kết quả xét nghiệm AND, Yin Zhihe chính là bố ruột của nạn nhân.

Cháu bé tội nghiệp được đưa tới bệnh viện vào ngày hôm sau để lấy cây kim ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, liên tiếp trong các ngày 15 và 17-8, người cha vô nhân tính lại đâm thêm 3 cây kim nữa vào người cháu.

Tất cả các cây kim đã được bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể nạn nhân hôm 23-8 nhưng hành động man rợ của ông bố khiến con mình tổn thương nhiều cơ quan nội tạng và suy hô hấp nghiêm trọng.

Theo tòa án tỉnh Hắc Long Giang, sau khi giết cháu bé không thành, Yin đã tới cơ quan cảnh sát đầu thú nên nhận được sự khoan hồng của pháp luật, chỉ nhận 10 năm tù.