Châm cứu giảm đau sau phẫu thuật

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại Bệnh viện Ung thư Tưởng niệm Sloan-Kettering ở New York phát hiện rằng châm cứu có thể giúp giảm đau cho các bệnh nhân đã được giải phẫu vì bị ung thư ở đầu và cổ. Liệu pháp này cũng giúp bệnh nhân ít bị khô miệng sau khi xạ trị.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu trên 70 bệnh nhân qua giải phẫu và xạ trị. Một nửa số người này được trị liệu theo cách thông thường và một nửa khác được châm cứu mỗi tuần một lần. Sau bốn tuần có 39% trong nhóm người được châm cứu cảm thấy bớt đau trong khi tỉ lệ bớt đau bên nhóm kia được ghi nhận chỉ có 7%.