Chồng dùng đũa đâm vào mắt vợ

BS. Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng khoa Glôcôm (BV Mắt TƯ) cho biết, BV vừa tiếp nhận một nạn nhân bị người chồng dùng đũa đâm vào mắt. Nạn nhân là chị Phùng Thị T., 38 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội, nhập viện tối 23-1 trong tình trạng một bên mắt trái không nhìn thấy gì, mất hoàn toàn thị lực, liệt vận nhãn, sưng nề mi.

Theo lời bệnh nhân kể, trước khi nhập viện 1 ngày, trong lúc ăn cơm, 2 vợ chồng có xảy ra xích mích và người chồng đã dùng đũa đâm vào mắt vợ, sau đó chị T. thấy bên mắt trái mờ dần cho đến khi không nhìn thấy gì.

Theo chẩn đoán ban đầu, chị T. bị tổn thương dây thần kinh thị giác, nếu không được điều trị sớm thì có thể dẫn đến mù lòa.
 
Cũng trong đêm 23, rạng sáng 24-1, BV đã tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn pháo hoa bắn vào mắt phải gây cháy mi và bỏng vùng da xung quanh mắt độ 2-3. Các bác sĩ cảnh báo, trong dịp Tết, người dân nên cẩn thận với hiểm họa từ các loại pháo để tránh gây thương tích cho mình và những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em.