Các bệnh nhân bị chứng ngừng thở khi ngủ có rủi ro tử vong vì đau tim vào ban đêm, lúc đang say giấc, hơn là vào ban ngày – thời điểm mà tất cả những người khác dễ “tiêu” nhất.
Nghiên cứu trên 112 cư dân bang Minnesota do các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Mayo (Mỹ) thực hiện cho thấy những người bị chứng ngừng thở khi ngủ có thể chết bất ngờ vì các nguyên nhân liên quan đến tim trong thời gian từ nửa đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, nguy cơ tử vong giảm phân nửa từ 6 giờ sáng đến trưa, và từ trưa đến 18 giờ, tỉ lệ rủi ro giảm còn 30%. Một nghiên cứu quy mô lớn hơn đang được thực hiện trên khoảng 12.000 người để tìm hiểu xem liệu tử vong có trở nên thường xuyên hơn không ở những người bị triệu chứng nói trên.