Có chứng chỉ hành nghề mới được khám, chữa bệnh

(NLĐ) - Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), vừa cho biết đến hết ngày 31-12-2015, ngành y tế cả nước phải hoàn thành việc cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (KCB) cho tất cả những người đang hoạt động tại các cơ sở y tế và hoàn thành việc cấp giấy phép hoạt động cho tất cả cơ sở y tế

Sau thời điểm này, không có chứng chỉ sẽ không được tham gia KCB. Hiện cả nước có khoảng 223.000 người hành nghề y và hơn 13.500 cơ sở KCB.

Theo ông Khuê, bên cạnh năng lực chuyên môn, thời gian hành nghề (đã thực hành ít nhất 5 năm) thì đạo đức nghề nghiệp là tiêu chí quan trọng cho việc xét cấp chứng chỉ hành nghề.
Theo đó, thầy thuốc phải có xác nhận của người đứng đầu cơ sở KCB về đạo đức nghề nghiệp, như: thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh; chịu trách nhiệm về việc KCB của mình; tận tâm trong quá trình KCB; giữ bí mật tình trạng bệnh của người bệnh; không kê đơn, chỉ định sử dụng các dịch vụ, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở KCB khác vì vụ lợi…