Có nên giấu bệnh với người bị ung thư?

Bạn đọc TRẦN PHƯỚC TƯỜNG (ngụ TP HCM) hỏi: Thưa bác sĩ, ba tôi năm nay 70 tuổi, mới phát hiện bị ung thư ruột già, bác sĩ khuyên nên mổ mà tôi sợ ông lo nên vẫn chưa dám cho ông biết, vậy có nên nói cho ông biết không? Trong nhà nhiều anh em, mỗi người một ý làm tôi cũng rối, mong bác sĩ cho lời khuyên.

- Bác sĩ NGUYỄN TRIỆU VŨ - Trưởng Khoa Ung bướu Bệnh viện TP Thủ Đức, TP HCM - trả lời: Chào anh, quyền của người bệnh được ghi nhận tại Mục I, chương II Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 như sau: Được tư vấn, giải thích về tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với bệnh; được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án. Vì vậy, việc giấu bệnh mặc dù với mục đích tốt vẫn có thể vô tình vi phạm pháp luật.

Do đó, nếu người bệnh minh mẫn thì không nên và không được giấu bệnh mà cần thông báo tình trạng bệnh một cách nhẹ nhàng, tích cực. Khi người bệnh hiểu, họ sẽ tuân thủ điều trị tốt hơn.

Bản thân tôi khi tư vấn cho người bệnh ung thư, cho dù giai đoạn trễ, vẫn đưa các thông tin lạc quan như có nhiều thuốc mới, thuốc tốt và khuyên họ đừng lo, vẫn có cơ hội chữa trị. Quá trình điều trị tôi nhận thấy người bệnh ít nhiều cần biết về bệnh của mình thì việc điều trị sẽ thuận lợi hơn. Việc giấu bệnh càng làm cho bệnh nhân cảm thấy lo lắng, bực bội và hoang mang không cần thiết. Việc giải thích bệnh một cách chính xác, nhẹ nhàng sẽ giúp người bệnh và người nhà hiểu bệnh, từ đó chủ động sắp xếp công việc cá nhân phù hợp.

Bên cạnh đó, những gia đình có đông thành viên và nhiều ý kiến khác nhau thì càng cần thông tin về người bệnh, để họ tự quyết định cách điều trị tốt nhất cho bản thân. Việc này cũng tránh những mâu thuẫn không đáng có trong gia đình.