Còn 12 trẻ chưa qua nguy kịch
Đến chiều 17-9, 12 trong số 15 trẻ của Trung tâm Bảo trợ Xã hội (BTXH) tỉnh Cà Mau bị ngộ độc sữa vẫn đang được cấp cứu tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.
Những trẻ này đều dưới 5 tháng tuổi, đã chuyển sang viêm phổi khá nặng. Bà Võ Ánh Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh Cà Mau, cho biết trước đó các cháu đã bú sữa bình do các mẹ nuôi tại trung tâm pha chế. Khi phát hiện các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy và sức khỏe suy kiệt, các cháu đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu. Tuy nhiên, Khoa Nhi của bệnh viện này đã từ chối làm thủ tục cho các cháu nhập viện mà chỉ cho nằm để theo dõi bệnh và trong hai ngày 8 và 9-9, các bác sĩ ở đây đã hai lần đề nghị các mẹ nuôi đưa các cháu rời khỏi bệnh viện.
Ngày 17-9, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Vân, Phó trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, cho biết sở dĩ trước đó các bác sĩ khoa này đề nghị cho các cháu về điều trị ngoại trú là do khoa nhi đã quá tải (!?).
Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, trong công văn số 121/BC-SYT gửi các ngành chức năng của tỉnh, Sở Y tế Cà Mau nhìn nhận: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau có phần chủ quan cho cấp thuốc về điều trị ngoại trú để y sĩ cơ quan theo dõi và hẹn tái khám. Xét trong điều kiện thực tế của các cháu có hoàn cảnh đặc biệt này, đối tượng là trẻ mồ côi, khuyết tật, được Nhà nước nuôi dưỡng, bảo trợ, một mẹ nuôi phải chăm sóc nhiều cháu độ tuổi sơ sinh đến nhũ nhi cho nên việc chăm sóc thật sự khó khăn, cần phải cho nhập viện trong điều kiện này là phù hợp. Sở Y tế Cà Mau chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tổ chức kiểm điểm sai phạm của những cá nhân liên quan.
Qua kiểm tra ban đầu, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xác định các nguyên nhân dẫn đến các cháu bị tiêu chảy là do uống sữa, nước chưa được bảo đảm vệ sinh.