Cựu binh Mỹ tại Việt Nam có nguy cơ ung thư cao

Theo kết quả một công trình nghiên cứu do Trung tâm nghiên cứu y học của lực lượng không quân Mỹ công bố ngày 22-1, các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện nguy cơ mắc căn bệnh ung thư ở các cựu chiến binh từng tiếp xúc với chất độc điôxin (chất độc màu da cam) và các chất diệt cỏ khác mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Các phân tích dữ liệu thu thập trong hơn 2 thập kỷ qua cho thấy tỷ lệ những cựu chiến binh mắc phải các bệnh ung thư tuyến tiền liệt, ung thư da, bệnh bạch cầu, tiểu đường và các bệnh ung thư khác ngày một nhiều.

Phân tích mới đây cho thấy những cựu binh tham gia chiến dịch phun chất diệt cỏ xuống miền Nam Việt Nam trước đây và những người tiếp xúc nhiều với chất điôxin có nguy cơ bị ung thư cao hơn gấp 2 lần so với các cựu binh không tiếp xúc với các chất độc này, trong đó nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 6 lần, u hắc tố ác tính (một dạng ung thư da) gấp 7,5 lần.

Công trình nghiên cứu này sẽ được đăng trên Tạp chí Y học Môi trường và Nghề nghiệp (Mỹ) số tháng 2 tới.

Theo Hãng tin Reuter, trong khoảng thời gian từ 1962 đến 1971, ước tính quân đội Mỹ đã rải gần 100 triệu lít chất độc xuống các khu vực miền Nam Việt Nam. Các cựu binh Mỹ từng tiếp xúc với các chất diệt cỏ này nói rằng họ bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam.

Chất độc màu da cam mà Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam hiện vẫn đang tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề về sức khỏe đối với những dân người từng sinh sống ở các vùng có chất độc này. Theo nghiên cứu mới đây, chất độc màu da cam gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho ít nhất 3 triệu người Việt Nam, đồng thời làm tổn hại đến chính nhiều binh sĩ Mỹ và gia đình, con cháu họ.