Cứu sống 1 nam thanh niên bị đâm thủng tim

(NLĐO) - Sáng 12-7, thông tin từ Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết rạng sáng cùng ngày, bệnh viện đã phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Ngô Lưu Thương (SN 1991, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bị vật nhọn đâm thủng tim.

Trước đó, chiều 11-7, bệnh nhân Thương nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện vùng trước tim của bệnh nhân có vết thương khoảng 2 cm ở khoảng liên sườn 5 đường trung đòn trái do bị một đối tượng đâm.
 
Lập tức, ê kíp phẫu thuật đã tiến hành mở ngực khâu vết thương tim cho bệnh nhân, đồng thời hút ra khoảng 500 ml máu không đông… Theo nhận định của các bác sĩ, đây là ca phẫu thuật khó và phức tạp, nếu không mở ngực giải áp, khoang màng ngoài tim và khâu vết thương tim thì bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong.

Trưa cùng ngày, anh Thương đã tỉnh và tiếp xúc được với người thân. Sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới.