Cứu sống bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở

Bệnh viện quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết vừa cứu sống bệnh nhân L.H.M (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) ngưng thở do nhồi máu cơ tim.

Trước đó, ngày 23-6, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau tức ngực. Sau 5 phút nhập viện, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, không bắt được mạch. Ngay lập tức, các bác sĩ đã sốc điện tim và sau 15 phút thì bệnh nhân có mạch trở lại.

Cứu sống bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi điều trị

Dựa vào kết quả đo điện tim (ECG), các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim và ngay lập tức can thiệp, đặt stent nhánh liên thất trước, tái thông vị trí mạch máu bị tắc, giải quyết được biến chứng ngưng tim, ngưng thở cho bệnh nhân.

Sau can thiệp tim mạch, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, hết đau ngực, không còn thở máy và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.