Cứu sống một người mắc bệnh hiểm nghèo

GS-TS Nguyễn Lân Việt, Viện trưởng Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), ngày 5-12 cho biết viện này vừa cấp cứu thành công bệnh nhân người nước ngoài bị lóc tách động mạch chủ - một trong những bệnh lý nặng, có tỉ lệ tử vong lên đến 70%.

Bệnh nhân là ông Singo Gose (58 tuổi, người Nhật), cố vấn trưởng dự án hỗ trợ giao thông thuộc Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam. Trước đó, ngày 21-11, ông Singo Gose bị đau ngực dữ dội và được đưa vào Viện Tim mạch cấp cứu.

Theo bác sĩ Dương Đức Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho ông Singo Gose, bệnh nhân đã được thay động mạch chủ ngực bằng ống mạch nhân tạo, sử dụng keo dán sinh học xử lý lóc tách 2 động mạch cảnh. Bệnh nhân đã xuất viện chiều 5-12.