Đại gia đình kỳ lạ ở Ấn Độ

(NLĐO)- Cặp vợ chồng người Ấn Độ cùng 8 đứa con và cháu đang cố gắng xác lập kỷ lục Guinness về gia đình có người bạch tạng đông nhất thế giới.

Đứng đầu gia đình là ông Roseturai Pullan (50 tuổi) và vợ là bà Mani (45 tuổi), đều có nước da trắng tái và thị lực kém – biểu hiện điển hình của người bạch tạng. 
 
img
Một số thành viên trong gia đình bạch tạng
 
Hai ông bà thành hôn năm 1983, sinh ra 3 con trai Vijay 25 tuổi, Shankar 24 tuổi, Ramkishan 19 tuổi cùng 3 con gái Renu, Deepa và Pooja. Tất cả đều thừa hưởng chứng bạch tạng của bố mẹ.
 
Đến lượt cô con gái lớn Renu cũng thành hôn với người bạch tạng là Rocheh 27 tuổi và sinh con trai nay đã 2 tuổi là Dharamraj cũng bị bạch tạng.
 
img
Cô con gái lớn kết hôn với một người bạch tạng và sinh ra con trai cũng mắc bệnh trên
 
Theo báo chí địa phương, cả gia đình sinh sống chật vật trong căn hộ chỉ một phòng ngủ ở Delhi trước sự kỳ thị và xoi mói của láng giềng. Ông Roseturai nói với báo Anh The Sun rằng hàng xóm thường gọi gia đình ông là “angrez” (có nghĩa là người Anh do họ lẫn lộn người Anh với người phương Tây da trắng).
 
img
Cả gia đình sống trong căn nhà chật chội ở Delhi
 
Ông nói: “Thật khó để những người xung quanh hiểu rằng chúng tôi sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ”.
 
Bạch tạng là chứng rối loạn bẩm sinh do cơ thể không tổng hợp được sắc tố melanin với biểu hiện đặc trưng là da và tóc trắng, thị lực kém, khó ngồi quá lâu dưới ánh nắng mặt trời.