Đàn ông có thể mang thai thay phụ nữ
“Tất nhiên không ai muốn mất quyền làm mẹ và cũng không thể tước quyền làm mẹ của phụ nữ. Nhưng trong những trường hợp bất khả kháng (như vì lý do sức khỏe) tại sao lại không chuyển dạ con của vợ sang cho chồng. Với liệu pháp hoormone, người đàn ông có thể hoàn toàn sinh ra những cháu bé tuyệt vời mà sức khỏe của người vợ vẫn không bị đe dọa nếu không phải đương đầu với cửa sinh - cửa tử”.
GS Phil Dyer - Chủ tịch Hiệp hội Sinh sản châu Âu - đã nói như vậy trong hội thảo quốc tế về “Tiến bộ trong lĩnh vực sinh sản” diễn ra tại Madid vừa qua.
Theo thống kê của y học, tỉ lệ phụ nữ tuy có buồng trứng rất tốt song lại thiếu dạ con ngày một tăng trong thế giới hiện đại. Ngoài lý do bẩm sinh không có cơ quan này ngay từ lúc mới sinh, ô nhiễm môi trường, bệnh nan y đã buộc hàng chục nghìn phụ nữ khác phải cắt bỏ dạ con để bảo vệ tính mạng. Vì thế họ là những người vô cùng bất hạnh bởi thiên chức làm mẹ bị tước bỏ.
Trong hàng chục năm qua, khoa học đã không ngừng tìm ra biện pháp giúp họ có được hạnh phúc như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác. Tuy vậy, các nghiên cứu trên mới chỉ được áp dụng với đối tượng là động vật. Bằng kỹ thuật cấy ghép dạ con của chuột cái này sang con chuột cái khác, các nhà khoa học Thụy Sĩ và Anh đã thành công trong việc cho những chú chuột khỏe mạnh ra đời từ những dạ con bị hoán đổi trong cơ thể mẹ của chúng.
Lần đầu tiên, khi sử dụng dạ con của người mẹ đã quá tuổi sinh nở để cấy ghép vào cơ thể của cô con gái có dạ con cắt bỏ từ tuổi niên thiếu vì lý do ung thư, khoa học đã thất bại. Sau 100 ngày “sống” bình yên trong cơ thể con, dạ con của mẹ bị chết dần. Nguyên nhân không phải dạ con của mẹ không “tương thích” với cơ thể lạ của con. Mà chính là do quá trình vi phẫu thuật đã có trục trặc khiến cho hệ thống cung cấp máu cho dạ con bị rối loạn.
Kết quả của cuộc thí nghiệm này đã khẳng định có thể dùng dạ con của người đồng huyết để giúp đỡ những người trong gia đình bị vô sinh trở thành người mẹ.
Hiện nay đã có 300 phụ nữ tình nguyện được cấy ghép dạ con lấy ra từ cơ thể mẹ hoặc chị gái của mình. Theo dự kiến cháu bé đầu tiên sẽ chào đời từ dạ con được cấy ghép vào năm 2005.
Có thể nói, nhân loại đang hồi hộp chờ đợi kết quả nghiên cứu của dự án này. Vì sự thành công của nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng “bình đẳng về giới tính” chưa từng thấy trong tiến trình phát triển của loài người. Bởi công nghệ trên sẽ cho phép người đàn ông mang bầu thay vợ và “đấng mày râu” sau 9 tháng 10 ngày mang chính giọt máu của mình sẽ dũng cảm “vượt cạn” bằng cuộc phẫu thuật để cục cưng của mình ra đời.
Hạnh phúc là chia sẻ ngọt bùi đắng cay. Vì thế đàn ông lẽ nào có thể đứng ngoài cuộc để nhìn vợ “chông chênh” vượt cạn. Họ phải và cần “trượng phu” hơn bao giờ hết trong những trường hợp hy hữu như vậy.