Đau lưng liên quan với sức khỏe tâm thần

Các nhà khoa học Anh thuộc ĐH Anglia Ruskin nêu mối liên quan giữa chứng đau lưng với khả năng bệnh tâm thần, đề cập định hướng nghiên cứu trị liệu chung cho 2 dạng bệnh này trong khảo sát quy mô quốc tế được công bố mới đây trên tạp chí General Hospital Psychiatry.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu của 190.595 người thuộc 43 quốc gia, trong đó có 19 nước có thu nhập thấp và 24 nước thu nhập trung bình. Tỉ lệ bị đau lưng chung trong dân cư các nước là 35,1%, trong đó có 6,9% đau lưng mạn tính. Trong những nước được khảo sát, người Trung Quốc ít bị đau lưng nhất, với tỉ lệ 13,7%. Một số nước có tỉ lệ đau lưng hơn nửa dân số là Nepal (57,1%), Bangladesh (53,1%), Brazil (52%).


Bệnh nhân đau lưng dễ có những triệu chứng của bệnh tâm thầnẢnh: MNT

Bệnh nhân đau lưng dễ có những triệu chứng của bệnh tâm thầnẢnh: MNT

Phân tích cho thấy những người bị đau lưng có tỉ lệ mắc 1 trong 5 triệu chứng liên quan với trục trặc tâm thần - gồm lo âu, trầm cảm, stress, rối loạn tâm thần và mất ngủ - tăng gấp đôi so với những người không bị đau lưng. Bệnh nhân đau lưng mạn tính có tỉ lệ trải qua giai đoạn trầm cảm cao gấp 3 lần và bị rối loạn tâm thần cao gấp 2,6 lần so với người không bị đau lưng. Điểm đáng lưu ý là tỉ lệ liên quan giữa đau lưng và trầm cảm hầu như tương đương nhau ở cả 43 nước được khảo sát.

Nghiên cứu trước đây từng cho thấy chứng đau lưng và đau cổ có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tính khí, lạm dụng rượu và rối loạn lo âu.