Dịch bệnh đe dọa vùng biên
Dịch tả chưa dứt, dịch cúm gia cầm (A/H5N1) lại bùng phát ở biên giới Việt Nam – Campuchia
Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương ở Campuchia có đường biên giới với Việt Nam. Trong đó, dịch tả đang diễn ra tại các tỉnh Kandal, Tà Keo giáp tỉnh An Giang; còn tại tỉnh Prey Veng giáp với tỉnh Đồng Tháp, dịch cúm gia cầm đang tái bùng phát.

Dịch cúm gia cầm đang tái bùng phát ở Campuchia, đe dọa các địa phương giáp biên giới của tỉnh Đồng Tháp
Hoang mang vì bệnh tả
Địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang có nhiều xã tiếp giáp với các huyện Angkor Borey, tỉnh Takeo và huyện Cỏ Thum, tỉnh Kandal. Vùng đầu nguồn biên giới này đang có nguy cơ lây lan dịch tả từ Campuchia theo đường qua lại của người dân hai nước và nguồn nước sông bị nhiễm phẩy khuẩn tả.
Đến thời điểm này, Campuchia đã có hàng trăm ca mắc tả và đã có trường hợp tử vong. Huyện An Phú cũng đã có hơn 250 ca tiêu chảy cấp, trong đó 17 ca nhiễm tả. Trong số này, 12 ca mắc tả là người Campuchia sang điều trị và 5 ca trong nội địa thuộc các xã Phú Hội, Khánh Bình, Phú Hữu và thị trấn Long Bình.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) tỉnh An Giang, hầu hết phân của các bệnh nhân Campuchia đều thải xuống sông nên mức độ lây lan cho cộng đồng rất lớn. Nhận định đây là nguy cơ đe dọa đến sức khỏe người dân Việt Nam sống dọc biên giới do có chung nguồn nước sông với phía bạn, Trung tâm YTDP tỉnh An Giang đã vận động người dân hạn chế sử dụng nước sông. Tuy nhiên, theo bác sĩ Võ Huy Danh, Phó Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh An Giang, toàn huyện An Phú còn khoảng 50% người dân sử dụng nước sông để ăn uống, sinh hoạt.
Điều mà ngành y tế tỉnh An Giang lo ngại nhất là sự qua lại, giao lưu buôn bán của người dân khu vực biên giới quá dễ dàng. Dịch bệnh có thể theo người dân luồn sâu vào nội địa, không thể kiểm soát nổi. Theo bác sĩ Danh, dịch tả chỉ bùng phát trong một điều kiện và thời điểm thuận lợi nhất định, sau đó sẽ lắng đi.
Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người tuy không phát bệnh nhưng vẫn mang trùng bệnh. “Nguy hiểm nhất là những người mang trùng bệnh, họ vẫn nghĩ mình không mắc bệnh nên vô tư tiếp xúc với cộng đồng. Đến khi có điều kiện thuận lợi, dịch bệnh mới bùng phát. Những trường hợp mắc tả ở TPHCM có thể thuộc dạng này”- bác sĩ Danh nhận định.
Phập phồng lo cúm
Trong khi dịch tả chưa dứt thì mới đây, Bộ Y tế Campuchia công bố dịch cúm gia cầm tái bùng phát ở huyện Kompong Leav, tỉnh Prey Veng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi ngày 19-4 đã có bệnh nhân tử vong. Bộ Y tế Campuchia đã điều lực lượng chuyên môn đến các địa phương có dịch để hướng dẫn người dân biện pháp phòng ngừa, chống dịch...
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo NLĐ, hầu hết người dân Campuchia thiếu hiểu biết về tác hại của cúm gia cầm và chưa có ý thức phòng ngừa. Trong khi đó, nhiều người dân nước ta đang nuôi vịt bằng cách sáng lùa qua các cánh đồng giáp biên với Campuchia kiếm ăn, chiều lùa về.
Tình trạng này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm. Bên cạnh đó, tại các cửa khẩu Dinh Bà và Thường Phước, mỗi ngày có khoảng 200 người dân qua lại, trong khi lực lượng kiểm dịch được bố trí tại đây rất mỏng.