Dịch cúm A/H1N1 diễn biến bất lợi
Để điều trị kịp thời, Bộ Y tế cho biết với các trường hợp nghi ngờ, khi triệu chứng lâm sàng đã rõ thì không nhất thiết phải chờ kết quả xét nghiệm, thậm chí không cần xét nghiệm vẫn phải điều trị theo phác đồ như bệnh nhân cúm A/H1N1
Xem Cúm A (H1N1) đã thành đại dịch?
Những ngày gần đây, số người được khẳng định nhiễm cúm A/H1N1 tăng vọt, trong đó có những ngày ghi nhận tới 160 ca và nhiều ngày liên tiếp ghi nhận trên 150 ca nhiễm mới. Theo các chuyên gia dịch tễ, dịch cúm A/H1N1 đang có diễn biến theo chiều hướng bất lợi ở VN, nhất là mùa đông sắp tới sẽ là điều kiện thuận lợi để virus cúm lan rộng.
Tăng cường năng lực xét nghiệm
Bộ Y tế ngày 2-9 thông báo, VN đã ghi nhận thêm 90 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó bệnh nhân nhiễm mới tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam với 76 ca, miền Trung 6 ca và Tây Nguyên 8 ca. Đến thời điểm này cả nước đã ghi nhận 3.021 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, 2 ca tử vong. Hiện vẫn còn hơn 1.600 trường hợp đang phải cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng.
Trước tình hình dịch ngày càng lan rộng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TPHCM nhanh chóng thẩm định đối với các cơ sở có đủ trang thiết bị xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1. Theo bộ trưởng, nếu cơ sở nào đủ điều kiện tiêu chuẩn thì cho phép xét nghiệm và công bố các trường hợp mắc bệnh để tiện việc điều trị cho bệnh nhân, đồng thời tránh quá tải cho các cơ sở đang xét nghiệm. Cùng đó, các đơn vị phải bảo đảm đủ hóa chất, sinh phẩm phục vụ cho xét nghiệm, không để xảy ra thiếu hóa chất, sinh phẩm.
Để điều trị kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh mà chưa có điều kiện xét nghiệm, Bộ Y tế cho biết với các trường hợp nghi ngờ, khi triệu chứng lâm sàng đã rõ thì không nhất thiết phải chờ kết quả xét nghiệm, thậm chí không cần xét nghiệm vẫn phải điều trị theo phác đồ như bệnh nhân cúm A/H1N1 để tránh sự chậm trễ trong điều trị có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.
Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng lưu ý người bệnh không tự điều trị ngoại trú ở nhà kể cả khi có đơn của bác sĩ, mà cần đến bệnh viện ngay khi có các triệu chứng sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi. Đây là yêu cầu hết sức cần thiết để bảo đảm bệnh nhân được điều trị đúng và có thể xử lý kịp thời các tình huống có thể dẫn đến kháng thuốc hoặc biến chứng gây nguy hiểm cho bệnh nhân.
Dịch lan nhanh trong trường học
Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết tại quận Hoàng Mai đã phát hiện 4 cháu bé trong một lớp mẫu giáo có triệu chứng sốt và có biểu hiện của cúm A/H1N1. Lớp học này có 54 cháu, ngoài 4 cháu nói trên còn có 7 cháu khác đang nghỉ học do bị sốt từ trước. Hiện nhà trường đã cho cả lớp tạm thời nghỉ học để làm vệ sinh, sát khuẩn trường lớp, đồng thời hướng dẫn gia đình theo dõi sức khỏe các cháu.
Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết dịch cúm A/H1N1 đang tấn công mạnh ở các trường học tại Hà Nội, trong đó gần 20 trường học ghi nhận các chùm ca bệnh cúm A/H1N1. Mặc dù các ổ dịch đã được xử lý kịp thời nhưng theo nhận định của cơ quan chức năng, khả năng dịch xảy ra tại các trường học sau thời gian khai giảng năm học mới là rất lớn.
Tại TPHCM, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế, cho biết trong 9 ổ dịch cúm trường học được ngành y tế giám sát đặc biệt vừa qua thì hiện 5 trong số đó đã có thêm 30 học sinh nhiễm mới; một ổ cúm mới nhất với 3 học sinh nhiễm bệnh vừa được phát hiện tại Trường THCS và THPT Nhân Văn (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú).
|
Phát hiện mới về virus cúm A/H1N1
Kh.T |