Dịch tiêu chảy cấp bùng phát trở lại

Trong hai ngày 1 và 2-4, Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia liên tục tiếp nhận các bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng suy kiệt cơ thể, trụy mạch và hôn mê. Trung bình mỗi ngày có thêm 40 ca mới nhập viện.

Bệnh nhân tiêu chảy cấp tăng vọt

Bác sĩ Trần Thị Thúy, Phó trưởng Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, cho biết đã xuất hiện cả những bệnh nhân sống tại những nơi có điều kiện sống tốt, ít nguy cơ mắc tả.

Ông Lê Văn H. (60 tuổi, ở Hà Nội) sau gần một ngày được cấp cứu tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia nhưng đến sáng 2-4 vẫn thở máy, mê man, phải đóng bỉm và đi ngoài không kiểm soát. Theo người nhà ông H., có 10 công nhân trong tổ làm việc cùng ông mua thịt chó với mắm tôm về ăn và ngay đêm hôm đó tất cả đều bị tiêu chảy. Tuy nhiên, chỉ riêng ông H. bị nặng nhất phải đi cấp cứu.

Nằm dọc hành lang khoa nhiễm khuẩn tổng hợp, chị Trần Thanh T., ở Gia Lâm (Hà Nội), đang mang thai tháng thứ 6, mệt mỏi kể lại, ba ngày trước gia đình chị có ăn thịt chó-mắm tôm, một ngày sau đó chị bị tiêu chảy và nôn liên tục. Nhưng đến tối 31- 3 chị mới nhập viện, xét nghiệm cho kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả. Tương tự, trường hợp anh Vũ Hạnh Ph., ở Phương Mai, (quận Đống Đa) cũng nhập viên trong tình trạng đi ngoài suốt đêm khiến cơ thể mất nước trầm trọng, tay chân co quắp, đi lại không vững, mệt mỏi, đau bụng... Trước đó một ngày, anh cũng ăn thịt chó-mắm tôm và rau sống.

Dịch chưa có dấu hiệu chững lại

Chiều 2-4, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), nhận định dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã quay trở lại. Hiện bệnh nhân tả đã xuất hiện ở 10 tỉnh, TP với 85 ca, riêng Hà Nội nhiều nhất với 44 ca. Ông Nga cảnh báo, thời tiết ấm dần lên đang tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn tả phát triển. Các xét nghiệm gần đây cho thấy vi khuẩn tả không chỉ có trong các thực phẩm sống, rau sống mà cả ở bề mặt nước ao, hồ...

PGS-TS Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, cho biết từ đầu tháng 3 đến nay, trong số 154 bệnh nhân bị tiêu chảy nhập viện, có 67 trường hợp soi tươi có dương tính với khuẩn tả. Riêng ngày 1-4, có 38 bệnh nhân phải nhập viện. Hiện viện đang điều trị cho 103 bệnh nhân tiêu chảy cấp. Theo ông Hiền, có những ngày bệnh nhân nhập viện cao hơn so với những đợt cao điểm của mùa dịch đầu tiên. Ông Hiền lo ngại, với người lành mang bệnh, nếu thể trạng tốt có thể chống đỡ với bệnh tật nhưng vẫn có thể lây lan mầm bệnh ra môi trường. Như vậy, sẽ có nhiều người bị lây bệnh từ những người lành mang bệnh.

Không chỉ Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia mà Bệnh viện Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Bạch Mai... cũng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân tiêu chảy cấp. Theo các bác sĩ, số lượng bệnh nhân tăng lên từng ngày và dịch chưa có dấu hiệu chững lại.

Đề nghị khẩn cấp thực hiện các biện pháp đối phó

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn vừa ký công điện khẩn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, TP đề nghị chỉ đạo ngành y tế và các ban, ngành liên quan ở địa phương khẩn cấp thực hiện các biện pháp đối phó với dịch bệnh trong mùa hè. Các cơ sở điều trị chuẩn bị đủ dịch truyền, thuốc để điều trị cho bệnh nhân, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tử vong. Nghiêm cấm việc sử dụng phân tươi bón cho rau, đây là nguồn nhiễm bẩn cung cấp cho thị trường và là nguồn lây nhiễm phẩy khuẩn tả.