Điều cần biết về sinh non

Trong số các em bé chào đời, có khoảng 6,8 - 13,8% trẻ lọt lòng khi chưa đủ thời gian nằm trong bụng mẹ (sinh non). Trẻ sinh non thường nhẹ cân, và dễ mắc nhiều chứng bệnh...

Sức ép công việc cũng khiến sinh non

Ở lĩnh vực sản phụ khoa, các nhà chuyên môn, các bệnh viện rất chú tâm đến việc trẻ sinh non, bởi sinh non tháng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh. Tại Việt Nam, tỉ lệ sinh non dao động từ 6,8% - 13,8%. Mới đây, nhóm bác sĩ, nữ hộ sinh của Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) đã thực hiện việc khảo sát "Mối liên quan giữa nghề nghiệp và điều kiện làm việc của phụ nữ mang thai với sinh non" trên những thai phụ vào sinh tại bệnh viện này ở thời điểm thai nhi từ 22 đến dưới 37 tuần tuổi. Kết quả cho thấy: những phụ nữ mang thai làm việc với sức ép phải hoàn thành công việc theo thời gian đặt ra sẽ làm tăng nguy cơ sinh non; những phụ nữ mang thai phải làm việc trong tư thế đứng trên 6 giờ/ngày; mang vật nặng trên 5kg; và những người không hài lòng với công việc của mình... cũng là những yếu tố dẫn đến sinh non.

Theo thống kê chung, có khoảng 50% số trường hợp sinh non không rõ nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây ra. Những trường hợp xác định được bao gồm các nguyên nhân, yếu tố như: mẹ bị hở eo tử cung, mẹ có tiền căn sản giật nặng, tử cung dị dạng, đa thai, nhiễm trùng ối. Ngoài ra, còn có các yếu tố khác như, tuổi thai phụ, tiền sử sanh non, tình trạng kinh tế gia đình, cân nặng của mẹ, mắc bệnh đái tháo đường, nghề nghiệp, điều kiện làm việc... Theo nghiên cứu của 16 nước châu Âu, sinh non có liên quan đến điều kiện làm việc ở những phụ nữ mang thai sau: có thời gian làm việc quá 42 giờ trong tuần; công việc phải đứng nhiều (trên 6 giờ mỗi ngày); thai phụ không hài lòng với công việc của mình; công việc đòi hỏi về thể lực...

Những bệnh trẻ sinh non thường mắc phải

Gọi là sinh non khi em bé lọt lòng mẹ ở thời điểm tuổi thai chưa đến 37 tuần (tính từ ngày người mẹ có kinh lần cuối), thường cân nặng của trẻ sinh non nặng dưới 2,5 kg. Theo các bác sĩ, việc phát hiện sớm các nguyên nhân và yếu tố nguy cơ sinh non là rất quan trọng để xử trí kịp thời. Theo nhóm bác sĩ khảo sát về những nguyên nhân sinh non của Bệnh viện Từ Dũ thì, một trong những cách chữa trị dọa sinh non có hiệu quả là cho các thai phụ nghỉ ngơi.

Ngoài nguy cơ gây tử vong cao ở trẻ sơ sinh, trẻ sinh non còn có nhiều nguy cơ mắc các bệnh như: suy hô hấp, viêm phổi, bệnh màng trong, di chứng thần kinh, chỉ số IQ thấp, chậm phát triển cân nặng và chiều cao, dễ bị vàng da, bệnh lý võng mạc mắt... Trẻ sinh non dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp (thở bất thường, khóc nhiều, tím tái...), dễ bị nhiễm khuẩn (vì hệ thống miễn dịch ở trẻ chưa hoàn chỉnh); những bé sinh non dễ bị hạ thân nhiệt (vì hệ thống điều hòa thân nhiệt của trẻ sinh non chưa phát triển hoàn chỉnh và lượng mỡ cơ thể của trẻ ít), do vậy sau sinh trẻ thường được sưởi ấm bằng đèn trong lồng ấp ở phòng dành cho trẻ sinh non; việc nuôi dưỡng trẻ sinh non cũng khó khăn hơn (do thể tích dạ dày nhỏ, việc tiết dịch tiêu hóa kém...)...