Đổ nhiều mồ hôi, điều trị thế nào?

Vài tuần nay tôi bị đổ mồ hôi nhiều, từ đầu chảy xuống thành dòng hai bên má, sau gáy và xuống bả vai. Xin cho biết như vậy có phải là bệnh không? Một bạn đọc (quận 1 – TPHCM)

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, giảng viên Đại học Y Dược TPHCM, trả lời: Tăng tiết mồ hôi là bệnh thường gặp, tuy không gây chết người, nhưng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống. Bệnh có thể nguyên phát do cường giao cảm, thường xảy ra khi còn nhỏ, có yếu tố di truyền, trong nhà có người cùng mắc bệnh hoặc thứ phát sau một bệnh khác như béo phì, cường tuyến giáp, lao, tiểu đường, ung thư... Trong tăng tiết mồ hôi nguyên phát, hiện tượng tăng tiết mồ hôi có thể khu trú hay lan rộng toàn cơ thể. Việc khu trú ở bàn tay hay vùng nách là tiên lượng tốt cho điều trị vì chỉ cần cắt hạch thần kinh giao cảm ngực đủ cho kết quả tốt. Còn tăng tiết mồ hôi ở lưng, bụng, chân khó điều trị triệt để. Trong tăng tiết mồ hôi thứ phát, việc điều trị dễ dàng hơn, chỉ cần giảm béo phì, hạn chế sử dụng chất kích thích (cà phê, rượu, thuốc lá, các loại thực phẩm có tính cay và nóng như hành, tiêu, ớt, tỏi, gừng...), ăn nhiều thực phẩm chứa calci (sữa, các loại thủy-hải sản...) điều trị tốt bệnh nguyên phát, làm việc trong môi trường mát, ít nóng và có độ ẩm không cao là sẽ khỏi bệnh.