Đua nhau đẩy viện phí
Nhiều tỉnh kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn muốn thu viện phí “kịch trần”. Nếu được chấp thuận đây sẽ là một gánh nặng đối với người bệnh
Theo BHXH Việt Nam, ngoài Bắc Ninh là địa phương đầu tiên thực hiện viện phí mới bằng khoảng 85% khung giá, nhiều địa phương khác cũng đang muốn thu viện phí ở mức gần như “kịch trần”.
Muốn thu “kịch trần”
Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cho biết: Trong khi các TP lớn như Hà Nội, Hải Phòng chỉ đề xuất thu trên 70% khung viện phí thì nhiều tỉnh điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn như Hòa Bình, Long An, Cao Bằng, Đồng Tháp, Phú Thọ, Kiên Giang, Quảng Trị, Vĩnh Long, Lai Châu, Ninh Thuận, Lào Cai, Đắk Lắk, Sóc Trăng lại đề xuất thu từ 90% - 100% khung viện phí. “Theo quy định mức giá “kịch trần” này chỉ được áp dụng đối với 4 bệnh viện tuyến Trung ương là Bạch Mai, 108, Chợ Rẫy và Trung ương Huế” - ông Thảo cho biết.

Nguyên nhân đề xuất mức giá vô lý này được một số địa phương lý giải là do giá đấu thầu vật tư y tế cao, như Lào Cai giá đấu thầu cao hơn các tỉnh khác 1,5 lần (!?). Ngoài ra, một số địa phương khác quan niệm rằng tỉnh miền núi khó khăn, quỹ bảo hiểm thường xuyên kết dư nên xây dựng dịch vụ y tế cao để tăng nguồn thu cho cơ sở y tế!
Chỉ thu 70% là đủ
Tăng rất cao ở dịch vụ thường dùng Theo ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban Thực hiện chính sách (BHXH Việt Nam), trong cơ cấu viện phí mới mà các địa phương đề xuất thì giá giường và giá khám chữa bệnh hầu như được đề xuất thu gần như ở mức tối đa của khung, thậm chí Sóc Trăng còn muốn vượt cả trần của khung giá tiền giường bệnh.
Không những thế, có địa phương còn rất “khôn” khi đề xuất mức giá chung thấp nhưng lại đề xuất tiền khám 100% và tiền giường tới 99% của khung, trong khi đây là những dịch vụ mà hầu ai đến bệnh viện cũng phải trả! |