Gần 30% nạn nhân bị quấy rối tình dục là nam

(NLĐ)- Tại hội thảo “Phòng chống quấy rối tình dục (QRTD) nơi công sở” diễn ra hôm qua, 11-11, ở Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ vị thành niên (CSAGA) Nguyễn Vân Anh, cho biết:

Trong  năm 2002,có gần 400 ca tư vấn có nội dung liên quan đến hành vi QRTD nơi công sở trên tổng số hơn 200.000 ca tư vấn. Trong số các ca tư vấn trên, 72,8% là nữ và 27,2% là nam giới. Điều đáng chú ý là 80% khách hàng không hiểu sâu sắc về hành vi QRTD và hậu quả của nó. Nạn nhân bị QRTD thường rất ngại nói ra sự thật và chỉ khi vấn đề thực sự nghiêm trọng (bị cưỡng hiếp), họ mới đi tìm sự giúp đỡ. Cũng theo bà Anh, hơn 50% người trong các ca tư vấn về QRTD cho biết họ bị cưỡng hiếp và trong hầu hết các trường hợp này, kẻ phạm tội là người quen biết (trên 50% là người yêu). Tuy nhiên, trong số nạn nhân bị QRTD chỉ có 6 nạn nhân có ý định tố cáo với pháp luật.