(NLĐ)- Đó là trường hợp của cháu H.T.H.H, 3 tuổi, ngụ tại Đông Xuân - Phú Yên. Cách đây 8 tháng, cháu H. vô tình nuốt phải một đồng xu nhưng khi gia đình đưa cháu vào bệnh viện (BV) tuyến dưới và một phòng mạch đều không phát hiện được.
Ngày 14-11, H. được đưa đến Khoa Tai - Mũi - Họng BV Nhi Đồng 1 để khám lại vì mấy ngày trước đó cháu không ăn, uống được. Tại đây, các bác sĩ đã dùng ống nội soi gắp đồng xu ra khỏi thực quản của cháu bé. Do nằm trong thực quản quá lâu (8 tháng), nên đồng xu đã làm loét, hẹp thực quản. Khi được gắp ra, đồng xu đã bị sét đen, xung quanh có chất nhờn bao phủ. Bác sĩ Đặng Hoàng Sơn, Trưởng Khoa Tai - Mũi - Họng BV Nhi Đồng 1, cho biết nếu không được gắp đồng xu ra bệnh nhân sẽ bị mất nước điện giải, tắc thực quản, suy kiệt.