Gàu, chuyện không đơn giản!

Nguyên nhân chính xác của gàu cho đến giờ vẫn chưa biết rõ. Tuy nhiên, có 4 yếu tố chính gây nên gàu là: tăng tiết chất bã nhờn trên da đầu, thay đổi pH da đầu, vi nấm P. ovale tăng sinh trên da đầu và tế bào da đầu tăng trưởng quá nhanh. Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng góp phần gây ra gàu, như:

Gội đầu - dầu gội đầu: Gội đầu không đúng cách hay không thường xuyên, xả nước không đủ sạch sau khi gội đầu...

Tinh thần: căng thẳng, lo lắng, stress, mất ngủ...

Dị ứng thức ăn hay mỹ phẩm dùng trên đầu: Keo xịt tóc, thuốc nhuộm tóc.

Thời tiết: Gàu thường bị nhiều và nặng vào mùa đông hay mùa mưa, nhẹ vào mùa hè. Tuy nhiên, nếu để da đầu đổ nhiều mồ hôi thường xuyên (như đội nón chật thường xuyên), sấy uốn tóc thường xuyên, ở nơi khô-nóng (làm bếp)... cũng có thể gây ra gàu.

Chế độ ăn: Không đầy đủ dưỡng chất hay ăn nhiều chất đường, béo.

Vệ sinh kém: Ít gội đầu, gây ứ đọng chất bã nhờn, tạo môi trường thuận lợi cho vi nấm phát triển.

Di truyền: Có nhiều người trong gia đình bị gàu.

Nhiễm trùng, giảm sức đề kháng, suy kiệt.

Mất cân bằng nội tiết tố: Gàu thường xuất hiện sau tuổi dậy thì, mỗi khi có kinh nguyệt hay ở người có tăng tiết Androgen (gây tăng tiết bã nhờn).