Ghép da cho bệnh nhân phỏng 86%

(NLĐ)- Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26-10 cho biết vừa ghép da thành công một ca phỏng toàn thân 86%, trong đó 57% phỏng nặng sâu độ 3

Bệnh nhân là ông H.V. D (39 tuổi, quê Khánh Hòa). Cách đây 8 tháng, ông D. cứu người trong một vụ hỏa  hoạn, được sơ cứu tại Bệnh viện Khánh Hòa sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

 
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được điều trị tích cực và trải qua 5 lần ghép da tự thân, ghép da đồng loại (do hai người anh ruột hiến). Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng Khoa Phỏng - Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là những trường hợp phỏng hy hữu được cứu sống trong 10 năm trở lại đây.