Hàng nhựa “dỏm”, độc hại xuất hiện nhiều!
Giá nguyên liệu nhựa đang tăng khá cao, hiện tượng sản xuất hàng nhựa “dỏm” tăng theo. Coi chừng độc tố từ sản phẩm nhựa “dỏm” này.
Bà Trương Thị Tâm, ở quận Bình Thạnh - TPHCM, cho biết trước đây khi mua đồ nhựa bà đều chọn sản phẩm của các công ty có uy tín. Nhưng giá sản phẩm nhựa của các công ty này hiện tăng cao, cho nên bà chuyển sang mua hàng nhựa của cơ sở nhỏ có giá rẻ hơn. Chẳng hạn, rổ rửa rau của hãng lớn giá từ 13.000 đồng- 15.000 đồng/cái, nhưng loại hàng cơ sở nhỏ sản xuất chỉ 7.000 đồng- 8.000 đồng/cái. Còn mua từ những người bán hàng dạo, lề đường giá chỉ khoảng 5.000 đồng/cái.
Hàng “dỏm” tràn lan
Khảo sát thị trường gần đây cho thấy đồ nhựa gia dụng “dỏm” được nhiều người mua nên loại hàng này ngày càng xuất hiện nhiều. Hàng được chở bằng xe đạp, xe máy, xe đẩy tay kể cả gánh bán dạo khá nhiều. Tại các chợ lẻ mặt hàng này bày bán nhiều hơn trước đây. Chị Cúc, bán hàng nhựa bên hông chợ An Khánh, quận 2 - TPHCM, cho biết nhờ giá rẻ hơn nên đồ nhựa của các cơ sở nhỏ rất dễ bán. Giá hiện nay cũng chỉ tăng nhẹ từ 500 đồng- 1.000 đồng/sản phẩm.
Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy các mặt hàng nhựa gia dụng “dỏm” hiện nay sử dụng nhựa phế liệu (thu mua từ các vựa ve chai) là chủ yếu. Vì vậy nhựa ve chai cũng đang tăng cao, từ mức giá thu mua 1.500 đồng - 2.000 đồng/kg tùy loại xấu hay tốt, nay giá tăng lên 2.500 đồng- 3.000 đồng/kg.
Tiềm ẩn chất độc
Theo các nhà chuyên môn, nhựa tái sinh chứa nhiều loại độc tố. Nguồn phế liệu khi phân loại không kỹ, lẫn lộn nhiều loại bao bì chứa hóa chất, thuốc trừ sâu, kể cả nhiễm nhiều chất độc từ môi trường bên ngoài... đều chỉ được xử lý vệ sinh sơ sài rồi đưa vào sản xuất. Thạc sĩ Huỳnh Đại Phú, Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Polyme Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho biết khâu xử lý phân loại, làm sạch nhựa phế liệu đơn giản như hiện nay, lại sản xuất thủ công sẽ không loại bỏ được hết tạp chất. Việc pha chế nguyên liệu, phụ gia không đúng kỹ thuật sẽ tạo ra nhiều thành phần hóa học gây độc cho người sử dụng. Chẳng hạn, trong quá trình sản xuất do xử lý trong công đoạn gia nhiệt không đạt yêu cầu sẽ tạo ra hợp chất hữu cơ rất độc như dioxin, furn tác hại đến sức khỏe con người dẫn đến nhiều chứng bệnh ung thư, dị tật...
Kỹ sư Huỳnh Sáu, Trung tâm Kỹ thuật Chất dẻo TPHCM, cho biết chất độc trong sản phẩm nhựa thường xuất hiện do sử dụng phụ gia không đúng, hoặc do phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất. Chẳng hạn, đối với nhựa PVC bản thân nó không độc, nhưng trong quá trình sử dụng các chất phụ gia như chất ổn định không đúng sẽ sinh ra chất khác làm cho sản phẩm có độc tố.
Trước tình hình trên, tiến sĩ hóa học Lê Huy Bá (chuyên ngành độc học môi trường) đưa ra lời khuyên không nên sử dụng vật dụng bằng loại nhựa này đựng thức ăn, thức uống. Vì sản phẩm được sản xuất từ nhựa tái sinh dễ bị ôxy hóa mạnh, ăn mòn theo dung môi, axít mạnh. Đồng thời, loại nhựa này có khả năng phóng thích chất độc từ gốc clo rất cao (do nhựa tái sinh có cấu trúc phân tử kém, không bền vững cho nên các chất phụ gia, kim loại nặng sẽ chèn vào) khi tiếp xúc với thức ăn có độ mặn, chua, nóng các chất này sẽ thôi nhiễm vào thức ăn, thức uống gây hại cho người sử dụng.