Hoa đào đắc dụng

Hoa đào, theo Đông y có tính bình, vị cay, chua ngọt, có tác dụng nhuận trường, thông tiểu và hoạt huyết. Người ta tận dụng tất cả những bộ phận của cây để làm thuốc

Hoa đào ngoài tác dụng thông tiểu, nhuận trường còn có tác dụng làm đẹp đối với những ai có làn da thâm quầng hoặc sạm đen, đặc biệt là phụ nữ làm việc trong môi trường tiếp xúc với ánh nắng, không khí ô nhiễm hằng ngày. Cánh hoa đào nấu với gạo tẻ tạo thành món cháo loãng là phương thuốc rất hữu hiệu chữa các chứng bệnh táo bón, qua đó mà làn da cũng được cải thiện thông qua vị ngon của ẩm thực. Ngoài lá, cành và rễ chủ yếu chữa trị các chứng về tiêu hóa khi kết hợp với những vị thuốc Đông y khác thì quả của cây được dùng nhiều nhất với rất nhiều công dụng hữu hiệu.

Khi pha trà, nếu ướp thêm những trái đào thơm hồng vừa chín tới. Mùi vị trà non chan chát, hanh hanh hòa quyện cùng mùi vừa nhẹ nhàng vừa quý phái của hồng đào làm nên một loại trà đặc biệt mà khi pha chế, lá xanh vẫn giữ được màu xanh và giữ được lâu hơn mà hương vị không hề thuyên giảm. Thịt quả đào vị chua ngọt lại có tính bình nên kích thích tuyến nước bọt tăng cường, thích hợp chữa trị các chứng khô miệng, bụng nóng, ứ huyết, người già suy nhược... Giới nghiên cứu cả Đông lẫn Tây y đều đưa ra lời khuyên mọi người, đặc biệt là phụ nữ nên dùng ít nhất 1 tuần/cốc nước đào để hệ tiêu hóa làm việc hơn đồng thời cải thiện làn da của mình.