Họa từ thú nuôi

Do trẻ còn thấp nên khi bị súc vật tấn công thường gây tổn thương nặng ở vùng mặt và đầu để lại nhiều di chứng ở nhiều cơ quan

Vừa qua, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TPHCM tiếp nhận bé trai N.V.C, nhà ở Đồng Tháp, nhập viện trong tình trạng hoảng sợ vì chó cắn. Mặt cháu bị sưng phù to, hai mắt sưng húp, kêu đau nhức với vùng da đầu bị rách rất nhiều bởi các vết quào và dấu răng chó. Bệnh nhi được khâu các vết thương với 35 mũi, vết thương bị nhiễm trùng làm cháu bé bị sốt cao phải điều trị đến 2 tuần sức khỏe mới tạm ổn.

 

Trẻ dễ tổn thương nặng vùng mặt và đầu

 

Theo lời người nhà kể lại, bé trai C. bị một con chó của nhà khác nhào đến tấn công khi mới vừa được thả dây trói làm bé bị ngã nhoài, sau đó bị chó vồ vào đầu. Ngay cả khi mẹ cháu hoảng hốt vừa la vừa lấy cây đánh vào con chó đang tấn công con mình nhưng nó vẫn không ngừng cào cắn vào đầu cháu bé. Đến khi những người khác can thiệp cứu được thì cháu đã bị thương khá nặng.

BV Nhi Đồng 1 thường xuyên tiếp nhận những trẻ bị tai nạn từ vật nuôi trong nhà với mức độ tổn thương nặng nề. Trước đó, bé Đ.N.N, 5 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn nhập viện do bị chó nhà cắn phải. Bé gái này cũng nhập viện trong tình trạng hoảng hốt lo sợ, tổng trạng gầy ốm, da hơi xanh, thiếu máu nhẹ. Một phần lớn da và cơ mặt bị chó cắn và tha mất, vết thương thiếu hổng rộng chiếm gần hết phần mặt bên phải và khuyết sâu đến mức làm lộ cả mặt trước xương hàm trên.

img
 img
Bé gái bị tổn thương nặng nề ở vùng mặt do chó cắn trước và sau khi phẫu thuật

Bờ dưới mi mắt và khóe mắt ngoài bị xé rách, gây tụ máu trong kết mạc mắt phải. Nhiều vết trầy xước ở mũi, môi và phần mặt trái do chó quào. Bé được tiến hành mổ cấp cứu bởi các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt - tạo hình của BV. Đây là ca mổ khá phức tạp vì phần thiếu hổng quá lớn.

Còn bé trai H.T.P, 3 tháng tuổi, nhà ở TPHCM, đã bị một con khỉ nuôi gần đó sổng chuồng đi vào nhà tấn công, ôm chặt lấy đầu cháu và cào trầy rách da đầu khi bé đang tựa đầu vào vai mẹ ẵm đi quanh trong nhà. Phải có sự hỗ trợ của nhiều người khác mới giải thoát được cho cháu. Cháu bé bị thương nặng, trầy nhiều vết và rách rộng vùng da đầu bên trái.

 

Nguy cơ tử vong

 

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt – BV Nhi Đồng 1, trong thời gian gần đây tình trạng trẻ em bị súc vật cắn ở vùng mặt khá phổ biến. Do ở nhóm tuổi này đa số trẻ thích chơi đùa với chó hoặc thú nuôi, nhưng chưa ý thức được sự nguy hiểm và chưa đủ sức để tự bảo vệ khi bị chúng tấn công. Ở người lớn vết thương do thú nuôi cắn hay gặp ở chân và tay, nhưng ở trẻ em do độ cao tầm mặt của các bé thường ngang với tầm miệng và chân của súc vật nên trẻ bị tổn thương ở vùng mặt và đầu. Vết thương mặt do chó gây ra thường là vết cắn xé do răng, vết rách nát do quào xước của móng vuốt và những vùng tụ máu do va đập.

img
 Bé trai bị chó quào ở đầu, phải khâu 35 mũi. Ảnh: C.T.V

Vết thương chó cắn thường rộng lớn bị rách nát, thiếu hổng, xảy ra ở nhiều vị trí, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan vùng mặt như mắt, mũi, miệng, tai. Chính vì thế, việc điều trị vết thương do chó gây ra thường rất phức tạp, tốn kém và thường để lại những di chứng như sẹo xấu, sẹo co kéo, tổn thương các cơ quan vùng mặt... ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và chức năng khuôn mặt của em bé sau này. Đặc biệt, vết thương do chó cắn dễ bị nhiễm các loại tạp khuẩn, nhiễm virus bệnh dại từ nước bọt của chó và nhiễm uốn ván từ móng vuốt chó... Trẻ bị nhiễm virus dại có nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời. Khi bị chó hoặc mèo nghi ngờ nhiễm dại cắn, nên đưa trẻ đi tiêm ngừa và theo dõi vật nuôi ít nhất 10 ngày sau khi bị cắn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu lưu ý, nếu trong nhà có nuôi súc vật nên tiêm ngừa dại đầy đủ. Người lớn nên hướng dẫn cho trẻ biết cách tự bảo vệ vùng đầu mặt của mình khi chẳng may bị chó tấn công bằng động tác như sau: cuộn tròn người lại như trái banh, hai tay ôm chặt lấy đầu và mặt. 

Lây bệnh từ vật nuôi

Ngày nay rất nhiều gia đình có nuôi vật nuôi trong nhà như chó, mèo, chim, chuột... Theo các bác sĩ nhi khoa, thú vật cũng mang những mầm bệnh trên mình và có thể lây truyền mầm bệnh đó cho những người sống chung. Đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, vì ở tuổi này hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển hoàn thiện nên dễ bị nhiễm và khi phát bệnh sẽ nặng hơn ở người lớn. Ngoài những bệnh dại hay trẻ nhiễm giun đũa từ chó mèo, trẻ còn dễ bị nhiễm vi khuẩn Campylobacter trú ngụ trong đường ruột của chó, mèo, chim, thường gây triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và sốt. Khi nhiễm thường rất dễ lây lan cho những người trong gia đình và lây nhiễm cho những trẻ cùng học chung. Trẻ cũng có thể bị nhiễm nấm khi chơi chung với chó, mèo, biểu hiện bởi những mảng da đỏ, có bờ gồ ghề và sáng ở trung tâm, vùng da xung quanh khô và đóng vảy.