Hồi xuân, điều kỳ diệu ở con người

Xưa nay chúng ta vẫn quan niệm tuổi xuân đi qua không trở lại và quan niệm này được diễn tả đầy đủ qua 2 câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan: Chữ rằng xuân bất tái lai - Cho về kiếm chút kẻo mai nữa già.

Có phải tuổi xuân không trở lại?

Nhưng đôi khi chúng ta vẫn nghe nói đến hiện tượng hồi xuân và đây chính là điều kỳ diệu của cơ thể con người. Hồi xuân là sự thay đổi hy hữu của cơ thể trong quá trình lão hóa. Người có hiện tượng hồi xuân thấy tinh thần phấn khởi hơn, sức khỏe tốt hơn, trong đó ham muốn tình dục cũng tăng cao hơn. Đây là chuyện khác thường vì càng lớn tuổi chúng ta phải càng cảm thấy sức lực yếu hơn, tinh thần kém linh lợi nhạy bén hơn, đồng thời cũng giảm khả năng ham muốn tình dục. Rõ ràng, có điều gì đó kỳ diệu về mặt sinh học chưa hoàn toàn được làm sáng tỏ. Thay đổi nội tiết sinh dục chính là mấu chốt trong hiện tượng hồi xuân thể hiện qua ham muốn tình dục đời thường. Tình dục là vấn đề thầm kín và tế nhị, song đây không những là nhu cầu sinh lý mà còn là hoạt động duy trì nòi giống.

Biến đổi trong sinh hoạt tình dục

Ở phụ nữ vào tuổi mãn kinh có sự rối loạn cân bằng 2 nội tiết tố là progesterone và oestrogen. Lúc đầu có sự giảm progesterone và tăng oestrogen nhưng sau đó thì oestrogen cũng giảm dần. Sự mất nội tiết tố nữ oestrogen là nguyên nhân chủ yếu làm giảm ham muốn tình dục ở nữ. Các tuyến nội tiết ở cơ quan sinh dục giảm hoặc không còn hoạt động làm cho niêm mạc ở âm đạo trở nên khô và mỏng hơn. Để khắc phục người ta dùng nội tiết tố nữ thay thế như dạng cream thoa trước khi “quan hệ”. Nếu dùng loại thuốc nội tiết tố nữ dưới dạng uống hay dạng đặt âm đạo thường xuyên phải có chỉ định và theo dõi của bác sĩ vì thuốc này gây nhiều tác dụng phụ, trong đó có liên quan đến ung thư vú.

Về thay đổi ở nam, đối với một số người khi về già có hiện tượng giảm nội tiết tố testosterone tương tự như mãn kinh ở nữ. Số còn lại vẫn có thể hoạt động tình dục bình thường, thậm chí còn “hăng hái” và “khí thế” hơn. Tình trạng bất lực ở nam sau tuổi 60 là 20% do nhiều nguyên nhân có thể liên quan đến rượu, stress, thuốc điều trị bệnh khác như tiểu đường, cao huyết áp...

Hồi xuân ở nam giới đến trễ hơn nữ giới

Như vậy, ở phái nữ trong quá trình tiền mãn kinh có một giai đoạn giảm progesteron và tăng nội tiết tố oestrogen. Sự rối loạn này gây nhiều triệu chứng khó chịu ở phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh. Nhưng cũng hy hữu là sự tăng nội tiết tố oestrogen này lại có cảm giác dễ chịu ở một số người, nghĩa là thấy yêu đời hơn, sung sức hơn, tinh thần trẻ trung hoạt bát hơn và quan trọng nhất là cơ thể cảm thấy tươi mát, ham muốn tình dục nhiều hơn, và đây cũng là một cách lý giải cho hiện tượng hồi xuân. Khác với phụ nữ, nam giới có thể kéo dài khả năng tình dục cho đến cuối đời. Nhưng đôi khi người nam cũng gặp hiện tượng “mãn kinh” như ở nữ do giảm nội tiết tố nam là testosterone. Những biểu hiện của rối loạn này có thể gặp là tình trạng bất lực ở người nam... Tuổi hồi xuân ở nam nếu có cũng xảy ra trễ hơn so với nữ, đôi khi phải bước vào tuổi cổ lai hy mới xuất hiện.

Con người có thể chủ động tạo ra sự hồi xuân?

Đây là nỗ lực của nhiều nhà khoa học. Người ta đã nghĩ đến chuyện dùng nội tiết tố thêm khi thấy có hiện tượng suy giảm nội tiết tố sinh dục ở phụ nữ trong giai đoạn tiền và sau mãn kinh. Một số trường hợp thành công, nghĩa là người phụ nữ giữ được sự tươi mát của cơ thể và cảm thấy thoải mái trong sinh hoạt tình dục. Tuy nhiên các nội tiết tố sinh dục này nếu không dùng đúng cách có thể gây ra nhiều tác dụng phụ, không nên tự ý dùng khi không có chỉ định của bác sĩ.

Tuy nhiên, cần thấy rằng ngoài vấn đề dùng nội tiết tố sinh dục thì vấn đề rèn luyện tinh thần, tập thể dục thể thao cũng rất quan trọng. Nếp sống điều độ hợp lý trong công việc và nghỉ ngơi, giải trí, thậm chí điều độ cả trong sinh hoạt tình dục là điều kiện cần thiết để kéo dài tuổi xuân mà không... chờ đến hiện tượng hồi xuân.