Không gian ngoài trời giúp giảm cận thị

Sau khi phân tích số liệu của 8 nghiên cứu trước đây liên quan đến 10.000 trẻ em và thiếu niên, các nhà khoa học tại Đại học Cambridge của Anh nhận thấy nếu các em được tiếp xúc với môi trường ngoài trời nhiều hơn mức trung bình thì nguy cơ bị cận thị có thể giảm 2%.

Theo khảo sát nói trên, trẻ cận thị tiếp xúc với môi trường ngoài trời ít hơn bình quân 3,7 giờ so với trẻ bình thường. Đài BBC dẫn lời các nhà khoa học nêu những yếu tố chính có thể lý giải sự chênh lệch này như không gian ngoài trời giúp trẻ ít đọc sách và chơi game hơn; khác biệt về khoảng cách tầm nhìn giữa môi trường ngoài trời và trong nhà; vận động thể lực; tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên và một số yếu tố khác. Các cuộc điều tra cũng cho thấy tỉ lệ người châu Á mắc chứng cận thị cao, có nơi lên đến 80%.