Lạm dụng thuốc: Nhiều bệnh nhi bị hội chứng Stevens Johnson

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hải - khoa Phỏng - Chỉnh hình - BV Nhi Đồng 2 đã nhận định như trên trong hội thảo Khoa học Việt Nam - Bỉ về "Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức" ngày 10-12. Theo BS Hải, hội chứng Stevens Johnson là một dạng dị ứng thuốc xảy ra chậm, do người bệnh lạm dụng thuốc và sử dụng thuốc tùy tiện.

Nếu như trước đây, số ca bị hội chứng Stevens-Johnson nhập viện BV Nhi Đồng 2 trung bình chỉ từ 1-2 ca/năm, thì từ năm 2007 đến nay, trung bình mỗi tháng, khoa Phỏng - Chỉnh hình tiếp nhận từ 2 - 3 ca. Hội chứng này có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Ghi nhận tại BV, thuốc dễ gây dị ứng là nhóm sulfas, thuốc kháng viêm không chứa steroid (NSAIDS) và thuốc chống co giật. Hậu quả nặng nề nhất do dị ứng thuốc gây ra là nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận... thậm chí tử vong.

img
Một bệnh nhi bị hội chứng Stevens Johnson đang điều trị tại khoa Phỏng -
Chỉnh hình - BV Nhi Đồng 2 - Ảnh: BV Nhi Đồng 2

Ngoài sốt cao, dấu hiệu dị ứng là mẩn đỏ xuất hiện ở mắt, miệng, mũi, tai, hậu môn... Có đến 65,5% bệnh nhân có bóng nước và lở loét toàn thân, thậm chí tương đương với phỏng độ I - II.

Các BS cảnh báo, với trẻ em phụ huynh không nên lạm dụng thuốc bổ, vitamine, thuốc cảm, ho, sổ mũi... Khi cho trẻ uống thuốc, phải theo toa BS, không được chia nhỏ thuốc dành cho người lớn để trẻ uống. Khi trẻ có biểu hiện như: sốt, nổi mẩn đỏ, da đỏ, phồng nước, đỏ của mắt, miệng, nách, hậu môn... cần đưa trẻ đến BV ngay.