Làm gì khi trẻ bướng bỉnh?
Thói bướng bỉnh là khuynh hướng không tốt trong tính cách trẻ, biểu hiện là trẻ tự cho mình là trung tâm, thích sao làm vậy, không nghe lời khuyên bảo.
Có hai nguyên nhân phát sinh tính bướng bỉnh: Một là, trẻ bị hạn chế về trình độ khi xem xét nhu cầu của mình, tình cảm của mình. Nhất là với trẻ 3-4 tuổi, do khả năng hoạt động luôn đòi hỏi tự chủ, muốn biểu đạt ý chí của mình. Hai là, các bậc phụ huynh nuông chiều quá mức với trẻ, trẻ muốn gì được nấy. Hễ gặp việc gì không vừa ý, trẻ sẽ la khóc cho đến khi các bậc phụ huynh nhượng bộ thì thôi. Trẻ nhanh chóng phát hiện ra rằng chỉ cần mình kiên trì thì cha mẹ nhượng bộ.
Do đó ngay từ đầu, các bậc phụ huynh nên duy trì lòng yêu thương nhưng không nuông chiều trẻ, gặp phải trường hợp trẻ bướng bỉnh thì cần giảng giải cho trẻ hiểu rằng làm việc gì phải phù hợp với ý kiến cha mẹ, không chỉ dựa vào ý kiến của mình là được. Đối với trẻ đã hình thành tính cách bướng bỉnh, các bậc phụ huynh cần giỏi việc điều chỉnh, khống chế, dẫn dắt chúng. Khi dự đoán có thể chúng sinh ra bướng bỉnh cần chủ động di chuyển sự chú ý của chúng, ngăn ngừa khả năng phát sinh hành vi không tốt của chúng. Đối xử với trẻ khi chúng bướng bỉnh có thể tạm thời không để ý tới chúng, chỉ cần lưu ý vấn đề an toàn, trước tiên để trẻ yên tĩnh trở lại, sau đó mới giảng giải, phân tích lỗi lầm của nó. Nếu ở nơi công cộng mà trẻ phát sinh hành vi bướng bỉnh thì phải nghiêm khắc ngăn trở nó, mang trẻ rời khỏi nơi đó và tuyên bố cấm chỉ hoạt động, đợi trẻ sau khi bình tĩnh mới cho hoạt động.