Loét tay vì ghiền bú
Bé N.P.Q.P (18 tháng, ngụ TPHCM), phải nhập viện vì loét lở ngón cái của tay trái. Mẹ bé cho biết bé ”ghiền” bú tay từ lúc 3 tháng tuổi, sau khi cai sữa mẹ.

Ngón tay cái của bé N.P.Q.P, ở TPHCM, bị nhiễm trùng vì bú tay. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1
Trừ các bữa bú bình, bé P bú tay suốt ngày, nhiều lần và mạnh đến nỗi phát ra tiếng kêu. Thậm chí cả trong lúc ngủ, tay bé vẫn cho vào miệng. Bú tay làm bé thường xuyên bị nứt đỏ da quanh đầu ngón cái, tự lành rồi bị lại sau một thời gian.
Nghe lời hàng xóm, mẹ cháu đã từng bôi dầu cay lên ngón tay để bé ngưng bú tay nhưng không thành công. Thậm chí cả nhà phải hù dọa, đánh la mỗi khi thấy bé toan bú tay. Thế nhưng, tật bú tay ở bé vẫn không thể khắc phục.
Lần này, bé bị loét miệng nhiều vết, ăn uống kém hẳn nhưng vẫn không ngừng bú tay làm vùng da đang nứt ở ngón tay cái trở thành loét rộng chảy nước nhiều hơn và mọc các mụn nước.
Đến tuần thứ hai, cả ngón tay cái của bé bị sưng đỏ và chứa đầy mủ, các mụn mủ khác thi nhau xuất hiện chung quanh ngày càng nhiều. Da toàn thân cũng đỏ lên, bé sốt cao, quấy khóc, bỏ ăn uống. Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm máu cho thấy cháu bị nhiễm trùng. Các bác sĩ phải tiêm thuốc kháng sinh, làm sạch mủ và săn sóc vết thương cả tuần bé mới lành bệnh.
Theo bác sĩ CK2. Nguyễn Thi Kim Thoa, Bệnh viện Nhi Đồng 1, bú tay còn gọi mút tay, được cho là dấu hiệu trẻ khát sữa, xảy ra quen thuộc đến nỗi nhiều người lớn cho là điều tự nhiên và rất bình thường. Tuy nhiên đây là một trong những thói quen phổ biến hàng đầu ở trẻ em, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và vệ sinh của trẻ. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý thay đổi thói quen xấu ở trẻ để tránh tai nạn đáng tiếc như trên.