Lưu ý khi sử dụng mỹ phẩm

Sau khi sử dụng mỹ phẩm, phụ nữ nên chú ý sự xuất hiện các triệu chứng sau:

 

img

 

- Viêm da dị ứng: Nổi hồng ban, mụn nước, ngứa.

- Phát ban dạng mụn trứng cá: Hồng ban, teo da, giãn mạch, mụn mủ đồng dạng.

- Viêm nang lông: Mụn nước, mụn mủ, sẩn nang lông

- Lão hóa: Nhăn da, đốm nâu trên da, khô da.

- Mề đay: Sẩn, phù ngứa.

- Chàm tiếp xúc: Hồng ban giới hạn rõ, mụn nước, ngứa.

- Khô da: Tróc vảy.

- Mụn trứng cá: Mụn mủ, mụn đầu đen, mụn đầu trắng.

- Sạm da: Tăng sắc tố, sẫm màu.

Kết quả điều trị tùy theo triệu chứng:

- Những tổn thương dạng cấp tính như mề đay, viêm da dị ứng, chàm tiếp xúc thường khỏi nhanh sau khi dừng sử dụng mỹ phẩm và dùng thuốc thích hợp.

- Với các trường hợp khô da, viêm nang lông, phát ban, mụn trứng cá thì thời gian hồi phục lâu hơn và thường tái phát.

- Sạm da, lão hóa da rất khó điều trị, đòi hỏi sự kiên trì của bệnh nhân.

Thực tế cho thấy các mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần hay mỹ phẩm do sản xuất lậu rất dễ gây tai biến. Đáng lưu ý hơn, ngoài những triệu chứng tức thời, nhóm mỹ phẩm này còn dẫn đến tác hại lâu dài như gây lão hóa, sạm da rất khó điều trị. Riêng dược phẩm được dùng như mỹ phẩm gây dị ứng với tỉ lệ ít hơn do không được hướng dẫn sử dụng đúng cách, ví dụ như dùng kem corticoid dài ngày.

Đa số phụ nữ dùng mỹ phẩm đều không thử trước khi dùng để phòng ngừa dị ứng. Cần lưu ý, trước khi sử dụng, chị em nên tìm hiểu kỹ tính chất, thành phần của loại mỹ phẩm mà mình sẽ sử dụng và thử trên da theo 2 cách sau đây:

- Thử phản ứng: Thoa một ít mỹ phẩm ở mặt trong cánh tay, theo dõi sau 24-48 giờ.

- Phương pháp xác định phản ứng chậm: Thoa mỹ phẩm lên mặt trong cánh tay, 2 lần/ngày/2 tuần với diện tích rộng khoảng 5 cm2 để xác định có phản ứng hay không.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng mỹ phẩm của chị em rất lớn. Vì vậy, để làm đẹp một cách an toàn và không xảy ra tai biến, chị em phải tìm hiểu kỹ trước khi mua mỹ phẩm. Phải tránh các mỹ phẩm không rõ xuất xứ, không rõ thành phần và nhất thiết phải thử trước khi sử dụng.