Mề đay mãn tính

Cháu 20 tuổi, từ khi lên TP học, cháu hay bị nổi những mẩn đỏ khắp người, khi nổi mẩn, cơ thể bị sốt. Hiện cháu đang uống thuốc theo toa của bác sĩ chẩn đoán là cháu bị mề đay mãn tính gồm thuốc bổ và Hydarax 25 mg. Cháu uống khoảng 6 tháng rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn bị.

Trần Nam Anh (TPHCM)


- Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Út, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), trả lời:
Theo như bạn mô tả thì có thể là mề đay mãn tính, thường xuất hiện trên 6 tuần. Mề đay mãn tính có thể do vấn đề tự miễn (xuất hiện các tự kháng thể dị ứng với bản thân) thường do chống lại siêu vi, vi khuẩn hay kết hợp với bệnh lý tuyến giáp. Ngoài ra, hiếm gặp hơn là do dị ứng thức ăn, thuốc, ký sinh trùng (thường do giun ở ruột). Mề đay vật lý là do tác động bên ngoài gây ra. Gặp thường nhất là chứng da vẽ nổi, ít gặp hơn là mề đay giao cảm (do chảy mồ hôi, nóng hay tập trung cao độ...), mề đay do lạnh, do tiếp xúc nước, ánh sáng, áp lực nơi tì đè, xúc cảm... Hiện nay, người ta cũng nghi ngờ helicobacter pylori (vi khuẩn trong dạ dày gây loét dạ dày) cũng có thể là nguyên nhân gây mề đay.


Bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa da liễu, khi cần sẽ được làm xét nghiệm tìm nguyên nhân cụ thể. Tuy vậy, hầu hết các trường hợp không tìm được nguyên nhân cụ thể nào. Biện pháp chữa trị chủ yếu là phòng ngừa: tránh mặc quần áo chật, tắm nước quá nóng, nắng gắt, thời tiết lạnh; kiêng rượu, tránh các thức ăn, thuốc uống gây dị ứng... Các loại thuốc sử dụng điều trị triệu chứng bao gồm antihistamine, trong trường hợp của bạn do xuất hiện các triệu chứng thường xuyên trên 3 lần/tuần nên sử dụng thuốc kháng histamine hằng ngày có tác dụng phòng ngừa tránh tái phát ngay cả khi không có triệu chứng.