Mổ tim không còn banh ngực

(NLĐO)- Nhiều kỹ thuật điều trị bệnh tim mạch mới vừa được "trình làng", trong đó mổ tim chỉ còn lỗ nhỏ 2 cm so với 80 cm mở ngực như trước đây.

Ngày 8-6, hàng trăm người dân đã lắng nghe chuyên gia chia sẻ kiến thức tại buổi hội thảo "Điều trị bệnh tim mạch: Các phương pháp kỹ thuật cao và những tiến bộ trong phẫu thuật" do Bệnh viện Gia An 115 TP HCM tổ chức.

Tại đây, ngoài các phương pháp điều trị phổ biến hiện nay như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh, rối loạn nhịp tim, suy tim và bệnh cơ tim, một số phương pháp điều trị kỹ thuật cao được giới thiệu "trình làng".

Mổ tim không còn banh ngực - Ảnh 1.

Người dân trò chuyện cùng thầy thuốc về phòng ngừa bệnh tim mạch

TS-BS Phạm Thế Việt, Trưởng Khoa Ngoại Bệnh viện Gia An 115, cho biết trong phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành, hiện có kỹ thuật mới tiên tiến, như: Phẫu thuật OPCAB (phẫu thuật không cần sự trợ giúp của máy tim phổi nhân tạo) không làm tim ngưng đập trong suốt cuộc mổ; nội soi lấy cầu nối tĩnh mạch giúp đường mổ nhỏ dưới 2 cm (so với đường mổ dài từ 40-80 cm như khi mổ mở), giúp giảm đau, giảm nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, bệnh nhân nhanh hồi phục, sau phẫu thuật 2-3 ngày đã có thể đi lại.

Còn trong phẫu thuật thay, sửa van tim, với sự hỗ trợ của camera nội soi, mổ nội soi giúp bệnh nhân ít mất máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng so với phẫu thuật mở xương ức; giảm đau nhanh sau mổ; đường mổ thẩm mỹ với độ dài chỉ 3-5 cm, bệnh nhân có thể vận động sớm sau phẫu thuật khoảng 1 tuần.

Dịp này, Bệnh viện Gia An 115 cũng tặng gói ưu đãi 30% cho người dân đăng ký tầm soát bệnh lý tim mạch.