Mồng gà có thành ung thư hậu môn?
Tôi bị mồng gà ở hậu môn và bị trĩ nội độ II. Tôi có đi nội soi hậu môn. Kết quả sinh thiết ghi là HPV sùi. Bên ngoài hậu môn có nổi mụn. Bác sĩ chỉ định cắt bỏ và đốt điện, 2 tuần sau mồng gà tái phát.
Hiện trong hậu môn có gì đó vướng, ướt và nhột nhột giống như có cục gì đó còn ở trong hậu môn. Riêng bệnh trĩ thì uống thuốc, đặt thuốc vào hậu môn. Tôi sẽ phải đi đốt laser hay đốt điện tiếp để trị mồng gà và đến bao lâu sẽ hết? Mồng gà có lây qua những chỗ khác trên cơ thể không? Bên trong hậu môn thì chữa trị như thế nào? Có khả năng tôi bị ung thư hậu môn không và làm sao để biết mình bị ung thư hậu môn?
Thọ (truongth.......@rocketmail.com)
- Thạc sĩ – bác sĩ Dương Phước Hưng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, trả lời: Với bệnh mồng gà ở hậu môn và ống hậu môn thì phải phẫu thuật cắt bỏ các mồng gà bằng dao đốt điện hay laser, và phải thực hiện ở khoa hậu môn do dễ có biến chứng hẹp hậu môn sau điều trị. Tổn thương mồng gà trị sớm có thể lây qua các cơ quan lân cận như cơ quan sinh dục, lây lan bệnh do bệnh gãi. Nếu mồng gà xuất hiện ở hậu môn và trong ống hậu môn thì phải phẫu thuật cắt bỏ bằng dao đốt điện, tuy nhiên cần phải do bác sĩ khoa hậu môn làm vì nếu không chú ý có thể gây sẹo hẹp hậu môn sau điều trị. Đến nay chưa có chứng minh bệnh mồng gà là tổn thương của tiền ung thư. Để chẩn đoán ung thư hậu môn, cần làm sinh thiết tổn thương nghi ngờ, và kết quả giải phẫu bệnh sẽ quyết định tổn thương đó có phải là ung thư không.