Một cơ sở y tế hoạt động không đúng giấy phép hơn 20 năm
(NLĐO) - Ngày 7-7, Đoàn Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã thanh tra và yêu cầu khắc phục một số thiếu sót tại 2 cơ sở khám, chữa bệnh khá lớn trên địa bàn thành phố.
Theo TTXVN, tại phòng chẩn đoán Y khoa 548 ở địa chỉ 548, Nguyễn Chí Thanh, phường 7, quận 11, thanh tra phát hiện cơ sở này chỉ được cấp phép hoạt động ngoài giờ nhưng hoạt động liên tục từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày và đã hoạt động hơn 20 năm nay; theo đăng ký chỉ có 3 bác sĩ làm việc tại cơ sở nhưng thực tế có hơn có 20 bác sĩ hoạt động tại đây và cơ sở cũng chưa xuất trình được hợp đồng làm việc.
Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện, niêm phong và tịch thu một số hóa chất xét nghiệm đã hết hạn sử dụng từ năm 2008, không có nhãn mác rõ ràng. Nhân viên phòng chụp X-quang không đeo bảng hiệu và liều kế đo mức độ an toàn của bức xạ. Sổ lưu bệnh mỗi ngày chỉ ghi khoảng 35 - 40 bệnh nhân nhưng theo BS Tr. làm việc ở đây, mỗi ngày cơ sở khám, xét nghiệm... cho 700 - 800 lượt người.
Qua trao đổi với 1 trường hợp khám thai tại thời điểm thanh tra, đối tượng cho biết đã được bác sĩ ở cơ sở thông báo giới tính thai nhi. Sở Y tế đề nghị cơ sở khắc phục sai phạm và sẽ kiểm tra lại sau khi đã chấn chỉnh.
* Tại cơ sở 2 Bệnh viện Đại học Y dược ở số 201, Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, Thanh tra Sở cũng yêu cầu cơ sở khắc phục một số thiếu sót như: Nới rộng phòng thủ thuật (lấy vòng, đặt vòng, nạo phá thai) theo đúng quy định và không được thực hiện thủ thuật đối với thai nhi trên 6 tuần tuổi vì cơ sở không đủ điều kiện thực hiện thủ thuật này...