Một người gốc Việt mắc bệnh lạ ở Mỹ

(NLĐO)- Chứng bệnh bí ẩn này xuất hiện ở châu Á và một số ít ở Mỹ, có những triệu chứng giống như AIDS nhưng bệnh nhân không nhiễm HIV.

Bác sĩ Sarah Browne tại Viện Quốc gia về Bệnh Nhiễm và Dị ứng ở Mỹ thực hiện nghiên cứu trên 200 người với sự hợp tác của các nhà khoa học tại Thái Lan và Đài Loan, nơi hầu hết các trường hợp mắc bệnh bị phát hiện từ năm 2004.
img
Bác sĩ Sarah Browne (phải) đang khám bệnh cho bà Kim Nguyen - Ảnh AP

Các nhà khoa học cũng ghi nhận một số bệnh nhân là người gốc châu Á hiện sinh sống ở Mỹ, trong đó có một người gốc Việt là bà Kim Nguyen, 62 tuổi. Bà Nguyen sống tại bang Tennessee từ năm 1975 đến nay, bị sốt dai dẳng và những triệu chứng bất thường khác từ năm 2009. Thời gian gần đây, bà có về Việt Nam hai lần, vào năm 1995 và đầu năm 2009.

Bà Kim Nguyen được theo dõi và điều trị ở Mỹ từ đó đến nay, gồm gần một năm chữa bệnh tại một trong các bệnh viện thuộc Viện Y tế Quốc gia (NIH) ở thành phố Bethesda, thuộc bang Maryland. Bác sĩ Carlton Hays Jr. tại Bệnh viện Jackson (Tennessee) cho biết bà đã sụt cân khoảng 10 kg, từ 41 kg xuống còn 31kg.
img
Bệnh nhân Kim Nguyen.  Ảnh: AP

Các nhà khoa học giải thích rằng HIV gây bệnh AIDS phá hủy các tế bào T, được xem là những chiến sĩ chống lại mầm bệnh của hệ miễn dịch. Trong khi đó, bệnh mới này không ảnh hưởng đến tế bào T nhưng gây tổn hại theo cách khác. Hầu hết các bệnh nhân tại Thái Lan và Đài Loan có các thể tự kháng ngăn tín hiệu hóa chất interferon-gamma giúp cơ thể chống lại viêm nhiễm.

Ngăn các tín hiệu hóa chất nêu trên khiến bệnh nhân giống như người bệnh AIDS – dễ bị virus xâm nhập, dễ nhiễm nấm, nhiễm ký sinh trùng và đặc biệt là nhóm vi khuẩn gây các mầm bệnh như bệnh lao, làm phổi bị tổn hại nặng.
Cho đến nay, gần như hầu hết bệnh nhân đều là người châu Á hoặc sinh tại châu Á nhưng sống ở nơi khác khiến các nhà khoa học nêu nghi vấn về yếu tố di truyền hoặc môi trường liên quan đến châu Á của căn bệnh này.