Một nông dân không biết chữ chế tạo 59 máy xáng thổi
(NLĐ) - Đó là anh Trần Văn Dũng ở ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, chủ cơ sở cơ khí Thanh Liêm. Trần Văn Dũng sinh năm 1953, nhà rất nghèo và thất học.
Sau khi làm đủ nghề đều thất bại, anh Dũng trở về quê nhà và làm công cho một chủ máy hút bùn. Quá trình làm thuê, anh Dũng nhận thấy máy có nhiều khuyết điểm. Kiếm được một ít vốn, được một doanh nghiệp tư nhân bán chịu một số vật tư, anh Dũng mày mò cải tiến hệ thống chặt đất, hút bùn, điều chỉnh độ sâu... để chế tạo ra chiếc máy đào đất mới, anh đặt tên là “xáng thổi”. Sau nhiều lần cải tiến, hiện mỗi giờ máy xáng thổi của anh Dũng đào được 25 - 30m3 đất, năng suất gấp 3 - 4 lần máy hút bùn hiện bán trên thị trường.
Theo tính toán của những người kinh doanh xáng thổi, với loại máy của anh Dũng, bình quân mỗi ngày một máy đào được 180m3 đất, trừ chi phí, lãi khoảng 600.000 đồng, và chỉ trong vòng 1 tháng đã thu hồi vốn. Chính vì vậy, cơ sở cơ khí của anh Dũng nhận đơn đặt hàng sản xuất máy xáng thổi liên tục, đến nay đang sản xuất cái thứ 59, giá bình quân mỗi chiếc khoảng 18 triệu đồng.