Mùa cưới năm 2001: Nhiều nữ trang chất liệu mới, kiểu dáng mới

THỊ TRƯỜNG.- Vàng màu nhạt hoặc nhiều màu đang được chuộng. Có thể chọn bộ nữ trang cưới hỏi với giá 1 triệu - 5 triệu đồng

Nữ trang là sản phẩm không thể thiếu trong ngày cưới. Hiện nay thị trường này ngày càng đa dạng về chủng loại và giá cả. Mùa cưới năm nay xuất hiện nhiều loại nữ trang mới về kiểu dáng và chất liệu, trong đó có nhiều loại giá khá bình dân, phù hợp với đối tượng người có thu nhập trung bình.

Xu hướng mới: Vàng màu nhạt, kiểu dáng góc cạnh

Theo bà Võ Thị Ngọc Lan – phụ trách Phòng Kinh doanh Công ty Vàng bạc Đá quý TPHCM (SJC): Kiểu dáng và phẩm chất nữ trang đang có nhiều thay đổi. Trước đây, nhẫn cưới thường chỉ được làm duy nhất một loại vàng 18K thì nay rất đa dạng, vàng 18K không còn độc tôn mà thay vào đó là các loại vàng trắng hoặc vàng màu nhạt hơn như vàng ánh hồng, vàng chanh và vàng 2-3 màu kết hợp trên một món trang sức. Kiểu dáng nữ trang cưới năm nay không còn ưa chuộng kiểu khắc hoa văn trên trang sức để tạo độ lấp lánh mà thay vào đó là kiểu dáng đơn giản, vuông vức có vẻ không cân đối nhưng lại là kiểu dáng lạ. Ví dụ nhẫn cưới có bản vồng  hoặc bản dẹt chứ không tròn như trước, vòng đeo tay tạo thành 4 góc vuông hoặc dợn sóng, mẫu bông tai hầu hết là kiểu bông tai đeo sát chứ không còn kiểu đeo tòn ten như trước đây, lắc đeo tay được làm hình trái tim có khắc chữ Love...

 Công ty Vàng bạc Đá quý TPHCM và Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) v.v... vừa tung ra nhiều sản phẩm mới cho mùa cưới năm nay với đủ chủng loại và giá cả. Bộ trang sức kiềng rồng phụng, kiềng hoa hồng, bộ trầu cau... giá từ 2-3 triệu đồng. Tuy nhiên vẫn có những bộ trang sức dành cho giới có thu nhập  thấp với giá khoảng từ 700.000 đồng – 1 triệu đồng gồm cặp nhẫn cưới nặng 0,7 chỉ/cặp, bông tai 0,5 chỉ và dây chuyền nặng 0,5 chỉ...

Năm nay, thị trường còn xuất hiện các  phụ liệu nữ trang giá không cao như kẹp cài cà vạt cho chú rể khoảng 210.000 đồng – 450.000 đồng/cái, mề đay hình trái tim giá khoảng 105.000 – 190.000 đồng/cái...

Nữ trang nạm hạt trai nhân tạo và hạt xoàn nhân tạo

Thị trường năm nay cũng xuất hiện nhiều loại trang sức nạm hạt ngọc trai nhân tạo, lõi hạt được làm từ nhựa poly và bên ngoài phủ xà cừ bóng. Dạng cao cấp hơn có loại ngọc trai của Xí nghiệp Liên doanh Sản xuất ngọc trai (Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam) được làm từ vỏ sò có phủ vỏ bột áo can xi với  thành phần tương tự như vỏ trai thật nên có độ nặng và độ bóng như hạt ngọc trai. Giá bán của hạt trai nhân tạo vào khoảng 15.000 đồng – 20.000 đồng/hạt, 115.000 đồng – 235.000 đồng/chuỗi đeo cổ, 25.000 đồng/đôi bông tai...

Các bộ trang sức nạm hạt xoàn nhân tạo cũng đang được ưa chuộng. Gần đây xuất hiện thêm loại hạt xoàn của Úc và Nga. Trước đây nữ trang cẩn hạt xoàn nhân tạo của Mỹ không có độ chiếu sáng tự nhiên, đeo 2-3 tháng là hạt đã bị xỉn màu. Ngược lại, các hạt xoàn nhân tạo của Úc, Nga độ chiếu sáng cao hơn và bền màu hơn, nhất là hạt xoàn nhân tạo Nga rất khó nhận biết so với hạt xoàn thật nếu không phải là dân trong nghề. Giá của hạt xoàn Úc  khoảng 20.000 đồng/4 ly, hạt xoàn Nga khoảng 35.000 đồng trong khi hạt Mỹ chỉ khoảng 5.000-7.000 đồng. Giá 500.000 đồng – 580.000 đồng đã có cặp nhẫn đính hạt nhân tạo rất đẹp.

Tuy nhiên giới am hiểu thị trường nữ trang cũng lưu ý người tiêu dùng: Do các loại hạt ngọc trai nhân tạo và hạt xoàn nhân tạo hiện nay đẹp và nhìn từ bên ngoài rất giống hạt thật nên cũng dễ lẫn lộn khi mua nữ trang nhất là đối với hạt xoàn nhân tạo Nga có chiếu một vài ánh tím (ánh của hạt xoàn thật, trong khi hạt xoàn nhân tạo chỉ phát ánh vàng, ánh xanh lá cây) nên coi chừng mua hàng giả nhưng phải trả tiền hàng thật. Vì tính chất phức tạp của thị trường này cũng như không thể chỉ dẫn cụ thể cách phân biệt cho người tiêu dùng nên tốt nhất khi mua nữ trang có nạm kim cương thật bạn cần phải yêu cầu có giấy kiểm định.

Mai Vân

 Chọn bộ nữ trang cưới phù hợp với túi tiền

. Nếu bạn có dưới 1 triệu đồng, bạn có thể mua bộ trang sức vàng trơn với giá từ 250.000 đồng - 370.000 đồng/cặp nhẫn, bông tai giá 280.000 đồng - 350.000 đồng/đôi, dây chuyền giá từ 250.000 đồng - 300.000 đồng.

. Dưới 2 triệu đồng, bạn có thể mua một bộ trang sức vàng đính hạt nhân tạo với giá 500.000 đồng - 580.000 đồng/cặp nhẫn, bông tai giá 350.000 đồng - 420.000 đồng/đôi, dây chuyền giá 320.000 đồng - 500.000 đồng/dây, lắc đeo tay giá 350.000 đồng -500.000 đồng/chiếc.

. Dưới 5 triệu đồng, bạn có thể mua một bộ trang sức vàng đính hạt xoàn tấm với giá từ 1.350.000 đồng - 2,7 triệu đồng/cặp nhẫn, bông tai giá 1,2 triệu đồng - 1,8 triệu đồng, dây chuyền giá từ 600.000 đồng - 1 triệu đồng, lắc đeo tay từ 600.000 đồng -  1 triệu đồng.