Mùa nóng, cẩn thận khi cho trẻ xuống hồ bơi

Để trốn cái nắng nóng gay gắt trong những ngày này, nhiều người đã chọn cách đến hồ bơi. Tại CLB Bơi lội Kỳ Đồng, quận 3 - TPHCM, dịp cuối tuần lượng khách bơi có lúc lên đến cả ngàn người/ngày. Tại CLB Bơi lội Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1-TPHCM, số khách đến bơi cũng tăng gấp 2 lần so với tháng trước. Bơi lội là một môn thể thao có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên trong những ngày này, hồ bơi lại có thể là nguồn lây bệnh

Hơn 2 tuần nay, chiều nào cũng thế, sau khi đón con từ trường về nhà, chị. T.Yến, 35 tuổi, ngụ tại quận 3-TPHCM, cũng cùng con tạt qua hồ bơi Kỳ Đồng để “ngâm” nước cho mát rồi mới về nhà.

Đi bơi, dễ mắc bệnh tai - mũi -họng

Đó là nhận xét của bác sĩ Đặng Hoàng Sơn, Trưởng Khoa Tai- Mũi-Họng Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TPHCM. Theo bác sĩ Sơn, môi trường trong tai, mũi, họng là vô trùng, chỉ có một số vi khuẩn thường trú nhưng không gây bệnh. Nhưng khi đi bơi, nếu nước hồ bơi không sạch, vi khuẩn sẽ lọt vào vùng tai, mũi, họng và gây bệnh. Nhiều bà mẹ đưa trẻ đến khám tại BV kể, mới chiều hôm trước con mình đi bơi thì sáng hôm sau trẻ đã thấy sốt, cổ họng khô rát, người uể oải, mệt mỏi (triệu chứng viêm họng), hắt hơi, sổ mũi (viêm mũi) hoặc chỉ sau một đêm đã bị ù tai, đau tai và vài ngày sau thì thấy mủ từ trong tai chảy ra (viêm tai giữa). Bác sĩ Sơn cho biết, trẻ bình thường nào cũng có nguy cơ mắc bệnh tai-mũi-họng, nhưng trẻ đã từng mắc bệnh này thì khi đi bơi nguy cơ tái phát còn cao hơn. Thực tế, khoảng 40% trẻ đến BV Nhi Đồng 1 khám bệnh do tái phát bệnh tai-mũi -họng nhiều lần là có nguyên nhân từ đi bơi. Vì vậy, bác sĩ Sơn khuyên nếu trẻ đang bị bệnh lý mũi xoang thì tuyệt đối không cho đi bơi. Kể cả khi trẻ đã khỏi bệnh thì cũng phải đợi sau 3 tháng khỏe mạnh mới cho đi bơi. Còn với trẻ từng mắc bệnh lý mũi, xoang, khi xuống hồ bơi bắt buộc phải đeo kín, bịt mũi bằng nút cao su... Không nên thấy trẻ mới hết triệu chứng (thực ra mới bớt bệnh!), đã cho trẻ đi bơi, như thế dễ làm bệnh tái phát.

Viêm kết mạc, bệnh dễ lây trong hồ bơi

Viêm kết mạc (dân gian thường gọi là đau mắt đỏ) cũng là một bệnh thường gặp ở nhiều trẻ đi bơi. Viêm kết mạc từ hồ bơi thường do virus gây ra và dễ lây lan trong hồ bơi. Bác sĩ Trần Châu Thái, phụ trách phòng khám mắt BV Nhi Đồng 1, cho biết cũng như bệnh tai-mũi-họng, bệnh viêm kết mạc thường phát ngay triệu chứng sau khi mắc, với biểu hiện mắt đỏ, chảy nước mắt, ngứa mắt... Nếu chăm sóc không đúng cách hoặc điều trị trễ, bệnh có thể dẫn đến bội nhiễm hoặc viêm loét giác mạc. Lúc này, nếu điều trị không kịp thời, bệnh để lại sẹo giác mạc và gây mù. Bác sĩ Thái khuyên các bậc cha mẹ nên cho trẻ đeo kính khi bơi, bơi xong nên tra các thuốc nhỏ mắt như Neocin, Cloraxin 0,4% để vệ sinh mắt và nhớ lau chùi mắt bằng bông gòn sạch hoặc khăn sạch. Với trẻ có biểu hiện viêm kết mạc, nếu chưa có điều kiện đi khám bác sĩ có thể dùng các loại thuốc trên để nhỏ mắt, 2-3 ngày sau mà vẫn không bớt thì đưa trẻ đến bác sĩ chuyên khoa để khám và điều trị.

Bệnh não mô cầu, nguy cơ đáng sợ nhất từ hồ bơi!

Theo bác sĩ Trần Thị Việt, Trưởng Khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 2, tuy hiếm gặp, nhưng đi bơi cũng có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu. Vi khuẩn não mô cầu có trong nước hồ bơi, khi xâm nhập cơ thể có thể gây ra nhiều bệnh khác nhau: đến họng gây viêm họng, lúc đó người bệnh có triệu chứng sốt, đau họng; vào máu thì gây nhiễm trùng huyết, trên da xuất hiện những vùng xuất huyết hoại tử, có thể loang lổ như bản đồ; đến màng não sẽ gây viêm màng não, lúc này bệnh nhân sốt cao, nhức đầu, nôn ói, co giật; trường hợp nặng hơn là sốc, bệnh nhân li bì, hôn mê, lạnh tay chân. Bệnh nhân cần được cấp cứu kịp thời nếu không sẽ dễ tử vong. Để phòng ngừa, bác sĩ Việt khuyên nên cho trẻ chích ngừa não mô cầu. Sau khi đi bơi, trẻ cần được sát trùng bằng những dung dịch thông thường như nước muối pha loãng hoặc những loại dung dịch sát trùng mũi-họng có bán tại nhà thuốc.

30% hồ bơi không đạt yêu cầu về nước

Thạc sĩ Hoàng Thị Ngọc Ngân, Trưởng Khoa Vệ sinh môi trường, Trung tâm Y tế dự phòng TP, cho biết khoảng 70% hồ bơi tại TPHCM có chất lượng nước tương đối đạt yêu cầu, 30% còn lại chưa đạt, do khử trùng chưa đủ hoặc lọc nước kém. Đó là những ngày bình thường, còn vào những ngày nắng nóng gay gắt như hiện nay, khi hóa chất khử trùng trong hồ bơi dễ bay hơi và lượng người đi bơi đông hơn, chất lượng nước trong hồ chắc chắn sẽ còn giảm nhiều. Vi phạm phổ biến nhất hiện nay của các hồ bơi là quá tải (cho số người vào bơi nhiều hơn quy định). Quá tải thì dẫn đến những vấn đề về an toàn trong khi bơi, vì nhân viên cứu hộ khó phát hiện được những trường hợp say nắng, ngạt nước. Đó là chưa kể là lượng người bơi càng lớn thì chất thải trong nước càng nhiều. Nếu hồ bơi không bổ sung thuốc khử trùng kịp thời, nước trong hồ sẽ là nguồn lây bệnh... lý tưởng!