Nam giới không nên giấu sự "trục trặc"

Theo giới chuyên môn, số người mắc rối loạn cương dương (RLC) ngày càng nhiều và chiếm tỷ lệ cao. Bệnh có liên quan chặt chẽ đến tuổi tác, nghề nghiệp cũng như một số bệnh mãn tính khác. Tuy nhiên, một trong những trở ngại cho việc điều trị không phải là dược phẩm mà chính bởi bệnh nhân còn e ngại và thường âm thầm chịu đựng...

Theo các công trình nghiên cứu tại Việt Nam, khoảng 15,7% nam giới mắc RLC. Tuổi tác liên quan chặt chẽ tới RLC. Theo kết quả điều tra trên nhóm bệnh nhân do đơn vị Nam học - khoa Tiết niệu (Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức) thực hiện, cho biết: 10,8% có RLC ở nam giới lứa tuổi 18 - 30; 44% với những người 41 - 50 tuổi. Và trên 60 tuổi, tỷ lệ này là 57%. Những trường hợp bị căng thẳng về tinh thần do cường độ lao động tác động đáng kể đến RLC. Bệnh nhân là cán bộ công chức chiếm tới 74%; công nhân 6,5%; làm ruộng 3,2%; cựu chiến binh 14%; nhà văn, nhà báo: 1,6%; doanh nghiệp: 6,5%; người dân 6,5%. Các chuyên gia cũng lưu ý: RLC còn liên quan đến các bệnh mãn tính: tim mạch, tiểu đường, suy thận mãn... Việc phải phẫu thuật và chấn thương vùng chậu cũng có thể là nguyên nhân.

Rối loạn cương dương là cụm từ được Hội Nam học thế giới dùng để thay thế cho các từ "bất lực"; "liệt dương", "thiểu năng sinh dục nam". Bệnh lý có biểu hiện khá phong phú: không có ham muốn tình dục do vậy "cái đó" không bị đánh thức. Nhưng cũng có thể là sự "thức dậy" không đúng lúc. Khi cần thiết thì không thể, nhưng trong hoàn cảnh tự nhiên hoàn toàn không bị kích thích về tình dục như đang đi trên đường, đang ngồi họp, nửa đêm chợt tỉnh dậy... thì lại ở trong trạng thái sẵn sàng. Bên cạnh đó, bệnh lý cũng được ghi nhận ở bệnh nhân có thời gian duy trì ngắn, không thực hiện được "công việc" một cách trọn vẹn... Theo Giáo sư Trần Quán Anh, Tổng thư ký Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam: “Số bệnh nhân đến bệnh viện để chữa bệnh ngày càng nhiều, đó là chưa kể số bệnh nhân còn chưa biết tìm đến cơ sở nào để chữa bệnh. RLC có nhiều nguyên nhân khác nhau, muốn điều trị có kết quả phải tìm được chính xác các nguyên nhân chủ yếu gây nên chứ không thể có bài thuốc nào điều trị được tất cả các chứng RLC".

Thông tin từ giới chuyên môn cho biết, hiện đã có 3 loại thuốc thuộc thế hệ mới nhất cho điều trị RLC được lưu hành ở Việt Nam. Đó là những thuốc đã được thử nghiệm có kết quả tốt với trên 70% các trường hợp đã sử dụng; không có các tai biến nặng (đột quỵ, mù màu hoặc cương đau kéo dài). Tuy nhiên, thuốc có thể có gây những tác dụng phụ nhẹ thoáng qua: đỏ bừng mặt, nhức đầu, đau cơ... Mặc dù đã thử nghiệm an toàn, nhưng các thuốc điều trị RLC được quy định bán theo đơn. Giáo sư Trần Quán Anh lưu ý: "Tuyệt đối không sử dụng những thuốc được chào mời trôi nổi, bởi thuốc đó có thể gây những tai biến không thể lường trước. Ngay cả với những thuốc đã được lưu hành cũng có một số chống chỉ định". Những người sử dụng và ngay cả phái nữ cũng cần hiểu "đặc tính" của thuốc để sử dụng đúng thời điểm.

Theo nhóm nghiên cứu: sau khi uống thuốc, cần thiết có kích thích từ "ngoại cảnh". Nếu không có tác nhân khác, bản thân thuốc hoàn toàn không gây bất cứ một tác dụng nào về tình dục. Do vậy, thuốc điều trị RLC không phải là thuốc kích thích tình dục. Tuy nhiên, điều quan trọng để giải quyết được tình trạng bệnh khi có "trục trặc", nam giới nên sớm đến các cơ sở y tế tin cậy. Cần được kiểm tra sức khỏe và sử dụng thuốc phù hợp. Việc e ngại, giấu bệnh hoặc tùy tiện sử dụng thuốc sẽ không tốt cho bệnh lý và tinh thần.

Theo TN

Những thông tin đáng lưu ý

* Từ tháng 4, Adagrin - thuốc điều trị rối loạn cương dương với hoạt chất Sildenafil citrat 50 mg được sản xuất ở Việt Nam có dạng đóng gói mới, vỉ 3 viên. Công ty Dược phẩm ICA cũng đã công bố Danh mục các bệnh viện điều trị và công ty dược cung ứng thuốc Adagrin để người bệnh biết và liên hệ. Ngoài ra còn có hai số điện thoại nóng để giải đáp các thông tin về thuốc Adagrin do Công ty ICA cung cấp: 091 520 9999, 091 501 9999. Thuốc không có tác dụng kích dục, được dùng theo đơn kê của bác sĩ, giá bán xấp xỉ 200.000 đồng/vỉ. (Theo VietNamNet)

* Nga: Thành công phẫu thuật kéo dài dương vật. Báo Bưu điện hàng ngày (Nga) cho biết các bác sĩ phẫu thuật Nga đã thành công trong việc phẫu thuật và nuôi cấy dương vật quá nhỏ của anh Xéc-gây, 28 tuổi, người vùng Xi-bê-ri, có dương vật quá nhỏ, dài chưa đầy 5cm. Các bác sĩ đã tiến hành cuộc phẫu thuật kéo dài 11 giờ để cắt rời dương vật của Xéc-gây và cấy nó vào vai trái của anh. Tiếp đó, họ đã cấy thêm thịt và mô lấy từ vùng nách của Xéc-gây để cho dương vật đạt kích thước bình thường và dài gần 18cm. Sau đó, dương vật ''mới'' này được đưa trở lại vị trí cũ, và theo các bác sĩ anh Xéc-gây có thể lấy vợ và sinh con bình thường. (Theo TTXVN)