Khi quan sát hình ảnh não bộ của người đồng tính và người bình thường qua máy quét một cách chi tiết, các nhà khoa học Thụy Điển tại Viện Nghiên cứu Karolinska thấy rằng những người đồng tính có một phần cấu trúc não bộ giống như người khác phái.
Theo ghi nhận của công trình này, kích cỡ của hai bán cầu não hầu như tương đồng ở đàn ông đồng tính và phụ nữ bình thường. Ngược lại, phụ nữ đồng tính và đàn ông bình thường có kích cỡ bán cầu não phải to hơn bán cầu não trái. Mặt khác, phụ nữ đồng tính và đàn ông bình thường có nhiều mối kết nối thần kinh nằm ở bên trái của hạch hạnh nhân trong khi đàn ông đồng tính và phụ nữ bình thường có các mối kết nối thần kinh nhiều hơn ở bên phải của hạch hạnh nhân.