Nên xem nghiện là bệnh trạng
Một nhóm nhà khoa học Mỹ nhấn mạnh đến khía cạnh bệnh lý của chứng nghiện chứ không xem đó chỉ là thói quen xấu.
Theo hãng tin AP, tiến sĩ Micheal M. Miller thuộc Hiệp hội Y khoa về nghiện của Mỹ nêu định nghĩa mới, theo đó, nghiện là một bệnh trạng mãn tính ở não chứ không chỉ liên quan đến năng lực tự kiểm soát hành vi.
Tiến sĩ Nora Volkow, Giám đốc Viện Quốc gia về lạm dụng ma túy, cho rằng vấn đề hành vi xấu của người nghiện chỉ là kết quả của sự rối loạn chức năng của não. Định nghĩa mới về chứng nghiện giúp ích cho gia đình người nghiện và thầy thuốc hiểu rõ hơn những thách thức để điều trị cho bệnh nhân. Các chuyên gia cho rằng dù nghiện ma túy, rượu, cờ bạc hoặc nghiện ăn…, các chứng nghiện phải được điều trị và ngăn ngừa tái phát bằng nỗ lực lâu dài giống như các bệnh tim và tiểu đường. Họ cho rằng bệnh lý ở não này - bị tác động do các hệ thống phức hợp cảm xúc, nhận thức và hành vi - vẫn còn kéo dài nhiều năm sau khi ngưng điều trị.