Nghiện thuốc kê toa
Một vấn nạn lớn nhất của sự lạm dụng thuốc trong những năm gần đây chính là tình trạng nghiện các thuốc được kê toa (loại thuốc nhà thuốc chỉ bán khi bệnh nhân có toa bác sĩ)
Sự lạm dụng này là do nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như việc các hãng dược phẩm đua nhau phát triển những loại thuốc có công năng mạnh hơn hoặc việc thầy thuốc “mạnh tay” kê toa cho bệnh nhân mà không tìm hiểu bệnh sử hay cơ địa của bệnh nhân để thay thế những loại thuốc khác thích hợp.
Tình trạng nghiện thuốc cũng có thể là do bệnh nhân tiếp xúc quá nhiều với các thông tin quảng cáo về thuốc và cứ yêu cầu bác sĩ ghi cho họ loại thuốc mà họ đã “chấm” thông qua quảng cáo. Ở tuổi thanh thiếu niên còn có thêm một nguyên nhân gây nghiện thuốc nữa là do dùng “thử” các loại thuốc giảm đau hạng nặng của cha mẹ họ sử dụng. Khi thấy cảm giác “đi mây về gió” rồi thì lâu ngày những thanh thiếu niên này sẽ tìm đến những chất gây nghiện khác như heroin, morphine...
Có hàng trăm loại dược phẩm có khả năng gây nghiện. Tuy nhiên, những loại thuốc dưới đây là dễ gây nghiện nhất:
- Thuốc giảm đau: Trong đó, những thuốc giảm đau thuộc loại opiate dễ gây nghiện nhất. Đây là những loại thuốc thường được thầy thuốc kê toa cho những người bị đau bệnh mãn tính. Sử dụng loại thuốc này càng lâu ngày thì sự lệ thuộc thuốc càng cao và khi thiếu thuốc thì cơn đau sẽ trở nên khắc nghiệt hơn.
- Thuốc chống lo âu: Những loại thuốc chống lo âu thế hệ càng cũ thì tính gây nghiện càng cao (chẳng hạn như các loại thuốc benzodiazepines). Những bệnh nhân nghiện rượu khi mới bỏ rượu thường cảm thấy lo âu và khi đến bác sĩ, nhiều người được kê toa thuốc có benzodiazepines. Hậu quả là những người chưa cai được rượu nhưng đã phải sử dụng benzodiazepines cả khi đang uống rượu. Đây là “pha phối hợp” nguy hiểm chết người và càng tăng sự nghiện thuốc.