Ngửi khói thuốc lá, trẻ học tập kém!

Đó là kết quả của một khảo sát do Trung tâm Sức khỏe Môi trường Trẻ em Hoa Kỳ thực hiện trên gần 4.400 trẻ. Người ta thấy rằng trẻ em nào ngửi khói thuốc lá, dù với nồng độ thấp, thì cũng dẫn đến sự kém cỏi trong học tập, nhất là môn toán và tập đọc.

Để đo lường, các nhà khoa học đã xét nghiệm nồng độ cotinine, một chất tạo ra trong cơ thể do phân hủy nicotine. Ở nồng độ trên 1 ng/ml, cứ mỗi đơn vị cotinine tăng lên thì khả năng đọc của trẻ giảm đi 1 điểm; nồng độ dưới 1 ng/ml thì cứ mỗi đơn vị cotinine tăng lên, khả năng đọc giảm 5 điểm. Điều này cho thấy ngay cả tiếp xúc ở nồng độ thấp thì khói thuốc lá cũng làm xáo trộn chức năng não. Kết quả này cũng ghi nhận tương tự trên khả năng tính toán.