Những người trốn tránh xã hội dễ chết hơn gấp 3 lần so với những người hội nhập vào các hoạt động của cộng đồng.
Đó là kết quả của một cuộc nghiên cứu do tổ chức xúc tiến y tế VicHealth ở bang Victoria, miền Đông Nam nước Úc, thực hiện. Cuộc nghiên cứu cho thấy 86% những người được hỏi thừa nhận hoạt động xã hội giúp ích rất nhiều cho sức khỏe và hạnh phúc của họ, không làm cho họ cảm thấy mình bị cô lập. Các cộng đồng gắn kết nhau và có các mạng lưới hoạt động xã hội mạnh có tỉ lệ tội phạm thấp hơn, sức khỏe tốt hơn, thành quả học tập cao hơn và các điều kiện kinh tế tích cực hơn nhiều so với các cộng đồng sống khép kín hay ít có hoạt động xã hội.